Bệnh viện Việt Đức: 4 ngày nghỉ lễ, 18 trường hợp vào cấp cứu do đánh nhau

ANTĐ - Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Việt Đức, cho đến sáng 3-5, vẫn còn đến 15 ca có chỉ định mổ từ ngày hôm trước đang phải chờ phòng mổ do lượng bệnh nhân nặng vào cấp cứu tại bệnh viện này tăng đáng kể dịp nghỉ lễ.

Thống kê từ Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua (từ 29-4 đến 2-5), bệnh viện đã tiếp nhận 635 ca cấp cứu, trong đó có 450 ca cấp cứu do tai nạn, 273 ca là tai nạn giao thông.
Bệnh viện Việt Đức: 4 ngày nghỉ lễ, 18 trường hợp vào cấp cứu do đánh nhau ảnh 1Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức sáng 3-5

Bác sĩ Phạm Gia Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Việt Đức cho biết, so với dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm ngoái, số bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu trong dịp nghỉ lễ năm nay không tăng đột biến nhưng số ca nặng phải mổ cấp cứu lại tăng nhiều hơn ngày thường. Hiện 5 phòng mổ của bệnh viện phải hoạt động hết công suất. Ngay tại buổi sáng 3-5 vẫn còn có 15 ca có chỉ định mổ từ ngày 2-5 đang phải chờ bố trí phòng mổ.

Đáng chú ý là các trường hợp tai nạn giao thông nhập viện cấp cứu dịp này đều khá nặng, trong 273 ca vào cấp cứu thì có đến 250 ca phải nhập viện, 108 ca phải mổ cấp cứu do các chấn thương sọ não, hàm mặt, đa chấn thương, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại viện, 12 ca xin về do tình trạng bệnh quá nặng, tiên lượng khó điều trị. 

Theo bác sĩ Phạm Gia Anh, tình hình cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ dài ngày vừa qua không chỉ vẫn rất nghiêm trọng mà đáng buồn nữa là rất nhiều ca chấn thương nặng do không đội mũ bảo hiểm hoặc tai nạn giao thông do say rượu. Vấn đề nhức nhối khác là số ca nhập viện do đánh nhau vẫn rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có. Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, có 18 trường hợp vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức do đánh nhau.