Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: 7 ngày Tết cấp cứu hơn 500 người

ANTĐ - Chỉ tính tại Khoa Khám bệnh cấp cứu ngoại trong 7 ngày Tết (từ 6 đến 12-2-2016, tức ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Bính Thân), các thầy thuốc đã tiếp nhận 517 trường hợp đến khám bệnh cấp cứu. Trong đó, nguyên nhân do TNGT là 107 trường hợp, có 27 người bị chấn thương sọ não, 172 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 15 trường hợp đánh nhau. 

Tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, các bác sĩ trực không ngơi tay trong phòng mổ. Theo điều dưỡng viên Nguyễn Minh Ngọc và Trần Thúy Hồng trực mùng 3 Tết cho biết, chỉ tính đến mùng 3 Tết, Khoa đã tiếp nhận 23 trường hợp chấn thương sọ não, có 77 trường hợp phải mổ còn lại những bệnh nhân khác vẫn đang theo dõi. Còn tại Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Xuân Thắng cho biết chỉ tính từ ngày 6 đến 10-2-2016 (tức  ngày 28 tháng Chạp đến ngày 3 tháng Giêng) đã có 19 bệnh nhân đang nằm điều trị mà phần đông là chấn thương sọ não do TNGT.

Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển xe  máy uống quá nhiều rượu bia, phóng nhanh lại không đội mũ bảo hiểm dẫn đến tai nạn. So với các năm trước, năm nay TNGT có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt trong ngày 9-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), kíp trực của bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Mạnh Hùng đã cấp cứu và phẫu thuật cứu sống nạn nhân là ông N.V.L, 50 tuổi nhà ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị vết dao cứa cổ, lộ đầu khí quản. Khi đưa lên phòng mổ thì nạn nhân đã ngừng thở vì vết thương dài, sâu gây đứt bán phân sụn giáp thanh quản. Do hồi sức tích cực và cấp cứu khẩn trương, nạn nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, được đặt nội khí quản, khâu phục hồi vết thương.