Một ca ghép thận do bệnh viện 19-8 thực hiện
Theo đó, kể từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 2008, đến nay BV đã ghép thận được 15 ca đều thành công, trong đó có 9 ca ghép cùng huyết thống và 6 ca khác huyết thống. 100% bệnh nhân được ghép có chức năng thận ghép duy trì ổn định, không có sự khác biệt giữa ghép thận cùng huyết thống và khác huyết thống.
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Đạo, Giám đốc BV 19-8 cho biết, hiện ghép thận đã trở thành kỹ thuật thường quy tại BV. Đặc biệt, BV 19-8 còn là BV đầu tiên tại miền Bắc thực hiện được kỹ thuật lấy thận nội soi để ghép. Ngoài ra, BV cũng đang đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật cao như ghép tủy, can thiệp tim mạch, chụp mạch vành, điều trị ung thư… góp phần nâng cao chất lượng điều trị.