Bệnh than bùng phát tại Nga

ANTĐ - Nga đang đối phó với đợt bùng phát bệnh than ở Tây Siberia trong đợt nắng nóng bất thường tại đây.

Yamal là khu vực có diện tích lớn nhất nước Nga

Ổ dịch bắt đầu ở bán đảo Yamal thuộc vùng tự trị Yamalo-Nenets, giết chết 1.500 con tuần lộc từ hôm 31-7 và khiến 40 người phải nhập viện trong đợt bùng phát bệnh than đầu tiên kể từ năm 1941 đang làm các chuyên gia y tế thế giới lo ngại.

Nguyên nhân đợt bùng phát được giới chức cho rằng bắt nguồn từ thịt đông lạnh của một con tuần lộc chết từ hàng chục năm trước và xác nó giã đông khi mùa hè ở Siberia nóng bất thường, khiến vi khuẩn bệnh than phát tán.

Nhiệt độ ở Yamal năm nay tăng vọt lên mức cao nhất là 35 độ C trong khi nhiệt độ trung bình mùa hè ở đây là 25 độ C.

Chính quyền địa phương đang tìm cách xử lý các xác tuần lộc chết vì nhiễm bệnh than. Phương pháp tốt nhất là đốt xác nhưng sẽ gây rủi ro lớn trong mùa này khi Siberia đã chìm trong các đám cháy rừng.

Bệnh than gây ra tỷ lệ tử vong từ 25-80% tùy thuộc vào độc lực của chủng loại cụ thể.

Giới chức Nga cho biết đợt dịch bệnh này đã được kiềm chế bởi nó xảy ra ở khu vực hẻo lánh và các quan chức y tế đang nỗ lực ngăn chặn.