Bệnh nhi sởi tử vong đúng lúc Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát bệnh viện

ANTĐ - Một bệnh nhi mắc sởi đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tử vong đúng vào lúc Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới thị sát cơ sở y tế này về căn bệnh vốn đang gây “nóng” trong dư luận suốt mấy tháng vừa qua.

Sáng 16-4 Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi thị sát tại các khoa Khám bệnh, khoa Hô hấp và khoa Truyền nhiễm - Bệnh viên Nhi Trung ương, nơi đang quá tải 110% vì các bệnh nhân mắc sởi liên tiếp nhập viện. Đúng lúc đó tại khoa Truyền nhiễm, bé Hồ Ngọc P. quê ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, bệnh nhi mới 9 tháng tuổi đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn 1 tuần chống chọi với căn bệnh sởi tại đây.

Bệnh viện Nhi Trung ương đang quá tải trầm trọng

Số bệnh nhi tử vong do sởi và các biến chứng liên quan đến sởi đã tăng lên con số 109 cháu bé


Bé P là bệnh nhi bị hở hàm ếch và mắc sởi cách đây khoảng 10 ngày. Do điều trị tại bệnh viện tuyến dưới không thấy thuyên giảm, nên gia đình đã đề nghị được chuyển lên tuyến trên. Tại đây, mặc dù đã được các bác sỹ dùng đủ các loại thuốc đặc trị, nhưng do biến chứng và suy hô hấp quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi. Ngay sau đó, gia đình đã làm các thủ tục để đưa cháu bé về quê an táng.

Như vậy, số bệnh nhi tử vong do sởi và các biến chứng liên quan đến sởi đã tăng lên con số 109 cháu bé. Tuy nhiên, 2 tiếng sau đó, phát biểu tại cuộc gặp mặt với báo chí tại hội trường của bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn khẳng định, việc có quyết định công bố dịch hay không là do địa phương quyết định!.

Theo quy định pháp luật, việc công bố dịch bệnh do Chủ tịch UBND tỉnh thành phố quyết định.