Bệnh nhân trẻ mắc Covid-19 tăng mạnh ở Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đợt dịch kinh hoàng lần trước, Bệnh viện del Mar ở thành phố Barcelona, Đông Bắc Tây Ban Nha đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm tăng mạnh. Một lần nữa họ phải sắp xếp lại các ca làm việc của nhân viên cũng như bố trí cơ sở vật chất để tiếp nhận được nhiều bệnh nhân hơn.
Bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện del Mar ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

Bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện del Mar ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

Xuất hiện tình trạng này là do sự phát triển của biến thể Delta lây lan dễ dàng hơn. Một đặc điểm đáng chú ý là những bệnh nhân trẻ hơn, chưa được tiêm chủng, ít phải chăm sóc trong khu đặc biệt nhưng đang đổ xô đến các trung tâm y tế và khu cấp cứu. Nếu nghiêm trọng đến mức cần nhập viện, họ thường phải điều trị lâu hơn so với các lứa tuổi khác.

Tại cơ sở này, số bệnh nhân Covid-19 đã tăng từ 8 lên 35 người chỉ sau 2 tuần. Mặc dù bệnh viện từng điều trị cho hàng trăm người cùng lúc vào thời kỳ đỉnh dịch nhưng con số tăng mạnh như một lời cảnh báo về hậu quả khó kiểm soát trừ khi người dân tuân thủ các biện pháp quyết liệt.

Ông Juan Pablo Horcajada, người điều phối hoạt động chống đại dịch Covid-19 tại Bệnh viện del Mar cho biết, mặc dù phần lớn những người bị nhiễm bệnh không triệu chứng biểu hiện, nhưng tốc độ gia tăng đang ngang với giai đoạn đầu tiên vào tháng 3-2020. Hầu hết bệnh nhân nhập viện không cần hỗ trợ thở nhiều nhưng những người ở độ tuổi 20-30 phát triển bệnh viêm phổi nghiêm trọng.

Ở Tây Ban Nha, những người trẻ tuổi tiếp xúc xã hội nhiều nhất và chưa được tiêm chủng, trong khi đối tượng ưu tiên tiêm phòng là những người cao tuổi và những nhóm dễ bị tổn thương. Do đó, 21 triệu người, tương đương một nửa dân số trưởng thành của đất nước được tiêm chủng đầy đủ, nhưng chỉ gần 600.000 người trong số đó dưới 30 tuổi, theo dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế. Ông Horcajada nói thêm rằng, hầu hết các bệnh nhân của ông đều bị nhiễm bệnh trước khi họ được tiêm liều vaccine thứ hai.

Là một cường quốc du lịch, Tây Ban Nha đã bỏ lệnh giới nghiêm và yêu cầu đeo khẩu trang ngoài trời, cùng với những hạn chế khác khi mùa hè đến. Nhiều người đã có những chuyến du lịch đầu tiên sau mùa dịch, cuộc sống về đêm cũng mở cửa trở lại. Nhưng ngay sau đó, các đợt dịch bùng phát - lớn đã tái xuất, thậm chí trước khi nhiều khách du lịch có thể đến nước này. Và khác với giai đoạn khi chưa có vaccine, số ca tử vong mới đang giảm dần và tỷ lệ nhập viện tăng với tốc độ chỉ bằng một phần nhỏ tốc độ của các ca nhiễm mới.

Các quốc gia khác có dịch lây lan nhanh nhất ở châu Âu cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Ở Bồ Đào Nha và CH Cyprus, các bệnh viện không có cảnh gần như sụp đổ trước đây, mặc dù họ vẫn có số lượng bệnh nhân Covid-19 đều đặn. Vương quốc Anh trung bình có gần 30.000 ca nhiễm mới được báo cáo mỗi ngày trong tuần qua, so với mức cao nhất khoảng 70.000 thời điểm đỉnh của đợt gia tăng mùa đông vào 1-2021. Thời điểm đó, Anh có hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày nhưng con số ghi nhận hôm 10-7 là 29 bệnh nhân.

Các chính phủ trung ương và khu vực của Tây Ban Nha đang cố gắng đẩy nhanh việc tiêm chủng cho các nhóm trẻ hơn, đồng thời cẩn trọng xem xét các biện pháp mạnh như áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm hoặc cấm đi lại. Các chuyên gia và nhân viên y tế phàn nàn rằng các nhà chức trách đang gửi đi những tín hiệu trái chiều, vì đang cho phép tổ chức lễ hội âm nhạc với sự tham gia của hàng nghìn người.

Ana Aguilar, một y tá 20 tuổi tại Bệnh viện del Mar, đồng cảm với những người muốn tiệc tùng nhưng cho rằng thế hệ của cô cần kiên nhẫn hơn. Với tư cách là một nhân viên y tế, cô cũng bày tỏ sự thất vọng trước một chu kỳ bệnh dịch không ngừng gia tăng. “Khi mọi thứ dường như tái khởi động, thì virus quay trở lại. Thật là mệt mỏi, sự không chắc chắn khiến bạn rất khó chống đỡ”.