Bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại “Hội thảo về Bệnh đái tháo đường trong mối quan tâm về Y tế toàn cầu”, do Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức ngày 29-5. 

Theo đó, trong 10 năm qua, số bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường ở nước ta đã tăng đến 211%, đưa Việt Nam nằm trong số các nước có tốc độ tăng trưởng bệnh nhân đái tháo đường cao nhất thế giới. Theo báo cáo của Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (IDF), Việt Nam hiện có khoảng 3,3 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, các nghiên cứu địa phương cho thấy con số bệnh nhân lên đến khoảng 5 triệu người. Đáng lo ngại là cứ 10 ca đái tháo đường ở Việt Nam lại có 6 ca được chẩn đoán có biến chứng.