Bệnh nhân Covid-19 từng đe dọa tử vong khỏi bệnh, phong tỏa ổ dịch ở Hải Dương thêm 14 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số 3 bệnh nhân Covid-19 rất nặng được Bệnh viên Trung ương Huế công bố khỏi bệnh vào hôm nay, có một bệnh nhân từng cận kề cái chết, các chuyên gia hàng đầu phải hội chẩn xuyên đêm để cứu sống.
Bệnh nhân 427 từng rất nặng, bị đe dọa tính mạng

Bệnh nhân 427 từng rất nặng, bị đe dọa tính mạng

Ngày 27-8, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 công bố khỏi bệnh Covid-19 cho 3 bệnh nhân gồm: bệnh nhân số 550 (75 tuổi); bệnh nhân số 484 (71 tuổi) và bệnh nhân số 427 (45 tuổi). Đáng chú ý, cả 3 bệnh nhân này đều có bệnh lý nền rất nặng.

Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân số 427 (ở quận Hòa Vang, Đà Nẵng) có bệnh lý nền suy tim, tăng huyết áp, thiếu máu, suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo.

Khi được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, bệnh nhân này có diễn tiến lâm sàng phức tạp, rối loạn đông máu, tràn máu màng ngoài tim dẫn đến suy tim cấp, đe dọa tử vong.

Lúc đó, các chuyên gia hàng đầu ở Hà Nội đã cùng với Bệnh viện Trung ương Huế hội chẩn xuyên đêm để đưa ra phương pháp cứu sống người bệnh. Sau khi được đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu với sự hỗ trợ của siêu âm, tình trạng bệnh nhân khá dần lên.

Theo TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, việc 3 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, có nhiều bệnh lý nền nặng trước khi dương tính với virus SARS-CoV-2 được chữa khỏi không chỉ là niềm vui của các bệnh nhân mà còn là sự động viên rất lớn với nỗ lực của các y bác sĩ.

Hải Dương gia hạn thời gian cách ly khu phố Ngô Quyền thêm 14 ngày

Hải Dương gia hạn thời gian cách ly khu phố Ngô Quyền thêm 14 ngày

Cũng liên quan đến dịch bệnh Covid-19, ngày hôm nay (27-8), UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền - thành phố Hải Dương thêm 14 ngày nhằm kiểm soát dứt điểm nguồn lây tử ổ dịch này.

Theo đó, tỉnh Hải Dương quyết định gia hạn thời gian thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền, từ số nhà 20 đến số nhà 98 phố Ngô Quyền. Đây là khu vực có ổ dịch Covid-19 ở nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền) – cũng là ổ dịch lớn nhất tại Hải Dương.