Bệnh lý đường ruột và nguy cơ sảy thai

ANTĐ - Thai phụ bị hội chứng ruột kích thích có thể tăng 20% nguy cơ sảy thai.

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét hội chứng ruột kích thích (IBS) với nguy cơ sảy thai và cho thấy thai phụ bị bệnh lý này nên được chăm sóc trước sinh.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét thông tin từ hồ sơ khám bệnh của 100.000 phụ nữ mang thai ở Anh trong khoảng từ tháng 1/1990 đến tháng 12/2008. Trong số đó, hơn 26.000 thai phụ bị IBS.

Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy 6.500 phụ nữ bị sảy thai (6%), tỉ lệ này trong phạm vi bình thường.

Song khi họ xem xét những phụ nữ bị IBS, tỉ lệ sảy thai tăng lên 7,5%.

Nguy cơ tăng thêm tới 30% nếu những phụ nữ này đồng thời bị các vấn đề về trầm cảm và lo âu. IBS liên quan với hội chứng mệt mỏi mạn tính và đau xơ cơ, các nhà nghiên cứu cho biết những vấn đề này cũng cần được nghiên cứu để xem liệu nó có dẫn đến sảy thai không.