Bênh chị gái, chém người không nương tay

ANTĐ - Cuối phiên xét xử chiều qua (10-3), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quốc Hùng (SN 1988, trú ở tổ 10, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người”. Bị hại là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982), trú cùng phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Nội dung vụ án thể hiện, xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Văn Thành với chị Nguyễn Ngọc Huyền (chị gái Hùng), Nguyễn Quốc Hùng đã nảy ý định trả thù và rủ Lê Minh Thắng (trú ở xã Cổ Nhuế, Từ Liêm) cùng tham gia. Ngày 19-5-2012, Hùng đi xe máy SH đến nhà đón Thắng, sau đó cả 2 đến một quán Internet ở phường Phúc Đồng để chờ cơ hội ra tay.

Tại quán Internet, trong khi Thắng để sẵn chiếc SH quay đầu ra đường và ngồi chơi điện tử thì Hùng liên tục “đảo mắt” tìm kiếm đối phương. Khoảng 12h30 cùng ngày, phát hiện anh Thành cầm ca nước chè đi vào nhà trọ của bạn gái, Hùng lập tức xông ra dùng dao chém nhiều nhát vào cổ, bụng, ngực khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ. Thấy Hùng chém người xong, Thắng liền phi xe máy tới đón đồng bọn chạy trốn. Sau này, Lê Minh Thắng cùng một số đối tượng liên quan đều lần lượt bị xử lý trước pháp luật, còn hung thủ chính thì trốn sang Trung Quốc cho tới ngày 13-9-2013 mới bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Quá trình xét xử, bị cáo cho rằng trước khi vụ án xảy ra, chị gái đối tượng từng bị anh Thành đánh thâm tím mặt mày nên bị cáo bức xúc và lên kế hoạch đánh trả thù nạn nhân. Tuy nhiên, xét thấy lời khai của bị cáo thiếu căn cứ, trong khi hành vi phạm tội lại đặc biệt nguy hiểm nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định loại bỏ Nguyễn Quốc Hùng ra khỏi đời sống xã hội.