"Bên chiến hào"- Các ký họa ngay tại chiến trường của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những bức ký họa nhanh bằng bút chì, bút sắt, mực đen, thuốc nước, phấn màu… ngay tại chiến trường của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông là những trang sử vô giá, tài liệu mỹ thuật hữu ích, quý báu cho việc tìm hiểu nghệ thuật tạo hình kháng chiến.

"Bên chiến hào", triển lãm của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông vừa khai mạc vào ngày 10/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Tại đây trưng bày 97 tác phẩm tiêu biểu là những ký hoạ của hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông vẽ tại chiến trường trong khoảng thời gian từ năm 1963. Trong đó, có 82 bức ký hoạ chân dung là những bà má Nam Bộ, cán bộ chiến sĩ, nữ biệt động, chị nuôi trên đất Thép, xạ thủ trẻ…. Và 15 bức ký hoạ sự kiện lịch sử, trên trận địa, cảnh sinh hoạt trong chiến khu, với chất liệu chì, bút sắt, mực đen, thuốc nước, phấn màu…

Bác sĩ Lê Thị Thu, vợ cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông ký tặng trên cuốn sách "Bí danh Huỳnh Phương Đông" tại triển lãm

Bác sĩ Lê Thị Thu, vợ cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông ký tặng trên cuốn sách "Bí danh Huỳnh Phương Đông" tại triển lãm

Triển lãm nhằm gợi nhớ về các cuộc triển lãm bên chiến hào đã thực hiện trong thời kỳ kháng chiến ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Qua đó giúp người xem cảm nhận được tinh thần lạc quan yêu đời của các chiến sĩ đồng chí, đồng nghiệp… qua những bức ký hoạ chân dung do hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông ghi lại.

Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Ngô Kim Khôi chia sẻ : "Bút lực và thần thái trong tranh của họa sĩ Huỳnh Phương Đông rất mạnh mẽ nhưng nó vẫn hoàn toàn có chất thơ. Bởi trong cuộc chiến tranh, đạn bom ác liệt như vậy hoạ sĩ vẫn còn có thể nắm bắt được thần thái của các người mẫu. Điều đó đã đi thẳng từ bút của ông ra từng trang giấy và đi thẳng đến tâm hồn người xem”.

Cũng nhân dịp này, Nhà xuất bản Mỹ Thuật đã giới thiệu cuốn sách “Bí danh Huỳnh Phương Đông” do Phạm Hoàng Việt và Nguyễn Hùng Cường biên soạn. Cuốn sách dày 548 trang, bìa cứng kèm một phụ bản 16 trang dịch tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh, được biên soạn với nhiều thông tin chưa từng công bố, như hình ảnh, thư viết tay trong thời chiến… của hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông và những câu chuyện xoay quanh chữ “bí danh” được giới thiệu trong triển lãm.

Triển lãm "Bên chiến hào" kết thúc vào ngày 17/4.

Cố họa sĩ Huỳnh Công Nhân

Cố họa sĩ Huỳnh Công Nhân

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông (1925-2015) tên thật là Huỳnh Công Nhãn là họa sĩ, chiến sĩ đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông lấy tên con trai làm bí danh từ năm 1963. Ông có hơn 20.000 bức ký họa kháng chiến và được xem là "người viết sử bằng sắc màu".

Bất cứ ai cũng phải kinh ngạc trước khối lượng các tác phẩm ký họa chiến trường của họa sĩ Huỳnh Phương Đông. Tranh của ông là những tác phẩm sinh động, ghi lại những khoảnh khắc chiến đấu anh dũng của đồng bào, chiến sĩ miền Nam với bút pháp khỏe khoắn, phóng khoáng làm xúc động lòng người.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quang Việt nhận xét, ông có biệt tài vẽ nên những cảnh tượng chiến trận ác liệt qua cái nhìn “nhè nhẹ”, với một bút pháp nhạy bén, linh động và lối cắt cảnh tự nhiên – kết quả của một quá trình sáng tác lâu dài ngoài mặt trận, nơi ông trải nghiệm hội họa bằng những phương tiện giải quyết nhanh như thuốc nước, phấn màu, chì than.

Bức tranh cổ động nổi tiếng của họa sĩ Huỳnh công Nhân-"Chung một ngọn cờ"

Bức tranh cổ động nổi tiếng của họa sĩ Huỳnh công Nhân-"Chung một ngọn cờ"

Ông từng đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh cổ động toàn quốc thống nhất năm 1976, giải Nhất Triển lãm Mỹ thuật TP HCM năm 1979.

Năm 2007, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho bộ ba tác phẩm tiêu biểu của mình: Trận Ấp Bắc (sơn dầu, 100 x 200 cm, 1982), Trận La Ngà (sơn dầu, 120 x 200 cm, 1993), Trận Bình Giã (sơn dầu, 110 x 230 cm, 1999).

Tin cùng chuyên mục