Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga

ANTD.VN -  Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus không có kế hoạch tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong một động thái liên quan, Mỹ đã quyết định truc xuất 12 nhà ngoại giao Nga do việc Moscow tấn công Ukraine.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này không có kế hoạch tham gia vào hoạt động của Nga tại Ukraine, theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta ngày 1/3.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
"Belarus không có kế hoạch tham gia vào các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine", Tổng thống Lukashenko nói với hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko cho hay quân đội Belarus đang điều thêm quân tới biên giới với Ukraine.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
"Đó là những nhóm tác chiến nhanh được đào tạo bài bản, sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích và bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Belarus", ông nói.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Tổng thống Lukashenko trước đây nói rằng quân đội Belarus sẵn sàng tiến vào Ukraine nếu Nga cần hỗ trợ.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus hôm 27/2 mở trưng cầu dân ý, với 65,16% công dân đồng ý từ bỏ quy chế phi hạt nhân hóa và trung lập của đất nước.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
EU bày tỏ lo ngại động thái có thể giúp Belarus cho phép Nga đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Tổng thống Belarus cũng bác bỏ cáo buộc của Kiev rằng quân đội Nga đang tấn công Ukraine từ lãnh thổ của Belarus.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Trước đó, phía Ukraine từng từ chối đàm phán với Nga ở Belarus với lý do Belarus không phải một lãnh thổ trung lập.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Hôm 28/2, tờ Kyiv Independent đưa tin Belarus sẽ tham chiến cùng Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Bài báo nói rằng chiếc máy bay vận tải Ilyushin Il-76 đầu tiên sẽ đưa lính dù Belarus đến Ukraine. Họ sẽ tới Kiev hoặc Zhytomyr để hỗ trợ quân đội Nga.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Nhận cảnh báo về khả năng Belarus đang chuẩn bị tham chiến, ngày 28/2, chính quyền Mỹ cũng đình chỉ hoạt động tại Đại sứ quán ở Belarus sau khi có tin nước này sắp tham gia tấn công Ukraine.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 6. Lực lượng Nga đến nay đã kiểm soát được Berdyansk, thành phố duyên hải ở đông nam Ukraine và tuyên bố đang phong tỏa Kherson ở miền nam nước này.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thành phố Enerhodar ở tây bắc tỉnh Zaporizhzhya, đông nam Ukraine, cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya. Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận Nga đã kiểm soát khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Lực lượng Nga cũng đang tăng cường bao vây các thành phố lớn khác của Ukraine. Quân Nga nỗ lực khép vòng vây với thành phố Chernihiv và Mariupol, đồng thời sử dụng rocket tập kích Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Trong lúc giao tranh căng thẳng, phái đoàn Nga và Ukraine hôm 28/2 bắt đầu đàm phán tại Belarus. Hai bên kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên trong khoảng 5 giờ để trở về thủ đô tham vấn lãnh đạo và đều tỏ ý sẵn sàng duy trì đối thoại.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã yêu cầu 12 nhà ngoại giao của Nga ở Liên Hợp Quốc rời khỏi Mỹ với cáo buộc họ có "hoạt động gián điệp”
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Đại sứ Richard Mills, Phó đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an chiều 28/2 rằng các nhà ngoại giao Nga bị yêu cầu rời đi do họ tham gia vào "các hoạt động không phù hợp với trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà ngoại giao"
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
"Hành động này của chúng tôi đã được sự đồng thuận của Nhà Trắng. Chúng tôi đã suy xét vấn đề này trong vài tháng”, người phát ngôn của phái bộ Mỹ Olivia Alair Dalton cho biết.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Đáp lại lời của ông Richard Mills, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói lời giải thích của phía Mỹ về việc trục xuất là "không thỏa đáng”.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Ông Nebenzia lần đầu tiên công bố tin tức về việc trục xuất trong một cuộc họp báo trước đó tại Liên Hợp Quốc vào chiều 28/2.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Ông Nebenzia nói với các phóng viên: “Tôi vừa nhận được thông tin rằng chính quyền Mỹ đã thực hiện một hành động thù địch khác chống lại phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc, vi phạm nghiêm trọng các cam kết của họ trong thỏa thuận về vai trò của nước đặt trụ sở Liên Hợp Quốc”.
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga
Belarus tuyên bố không tham chiến cùng Nga