Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?

ANTD.VN - Theo giới chuyên gia phương Tây, Belarus đang đóng vai trò ‘nghi binh’ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, buộc Kiev phải dàn mỏng quân trên biên giới phía bắc.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Vừa qua, Thị trưởng thành phố Ukraine Zhytomyr Serhiy Sukhomilin thông báo Ukraine đang gia cố biên giới với Belarus bằng các hàng rào bê tông. Thông tin này càng đáng chú ý khi chiến sự đang ngày càng trở nên căng thẳng ở vùng Donbass.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Kiev trước đó đã tuyên bố rằng việc giữ 30.000 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Belarus là không hợp lý và một phần binh sĩ Ukraine đã được điều chuyển đến vùng Donbas, miền Đông của đất nước.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Theo nguồn tin, có khoảng 5.000 quân đã được chuyển đến Severodonetsk – chiến trường trọng điểm trong giai đoạn 2 của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ngoài ra, một số lượng quân chưa xác định và 300 thiết bị cũng được đưa đến các khu vực khác.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Các đây vài ngày, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tiết lộ cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về mối lo ngại NATO và Ba Lan sẽ lặp lại kế hoạch năm 1939 và tấn công xâm chiếm miền Tây Ukraine và điều này sẽ là mối đe dọa to lớn với Belarus.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Theo các tuyên bố không chính thức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski đã đề nghị Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cử một đội quân đến miền Tây nước này để “chiến đấu với Belarus”.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Theo giới chức lãnh đạo Kiev, chính quyền Minsk đã bắt đầu kéo quân đến biên giới Belarus-Ukraine vào nửa đầu tháng 5, đặc biệt là đã triển khai các nhóm lớn lực lượng đặc biệt trên biên giới, đồng thời, Belarus đang dỡ bỏ các thiết bị quân sự của mình khỏi kho cất giữ.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Vào ngày 26/5, các phương tiện truyền thông Ukraine thông báo về việc quân đội Belarus được cho là sẽ tổ chức các cuộc tập trận lớn ở tỉnh tây nam Brest, ngã 3 biên giới Belarus-Ukraine-Ba Lan, gần khu vực Volyn (Ukraine) và tỉnh Lubelskie của Ba Lan
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Vào ngày 26/5, chính phủ Belarus đã đưa ra tuyên bố về việc nước này đã dự báo các mối đe dọa có thể xảy ra và nhận thấy có nguy cơ từ một cuộc chiến chống lại Cộng hòa Belarus. Trên cơ sở đó, chính quyền Minsk đã đưa ra kết luận và quyết định hướng xử lý.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Tuyên bố này cho thấy, Belarus dường như đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cho một cuộc xung đột, nhưng chính quyền Minsk không vội vàng khơi mào hay lập tức lao vào cuộc xung đột quân sự.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Vào ngày 23 tháng 5, ông Lukashenko đã đến thăm Sochi, Nga và gặp gỡ người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nội dung được hai nhà lãnh đạo này thảo luận vẫn được giữ kín nhưng chắc chắn là nó có liên quan đến nguy cơ xung đột giữa Belarus với Ukraine và Ba Lan.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Tổng thống Belarus cũng lưu ý rằng chính nhờ phía Belarus mà các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã được khởi động. Nhưng kỳ quặc là một bên có lãnh thổ có chiến tranh, thù địch và người dân đang chết dần chết mòn, lại không quan tâm đến các cuộc đàm phán này.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Đồng thời, Alexander Lukashenko cũng thừa nhận rằng, ông không nghĩ rằng hoạt động đặc biệt Nga "sẽ kéo dài như thế này". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus cũng nói rằng, việc chiến dịch này có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không là việc của người Nga.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Theo nhận của định của giới quân sự, rõ ràng là cho đến thời điểm này Lực lượng Vũ trang Belarus không tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Ukraine; nhưng chính quyền Minsk thể hiện rõ sự sẵn sàng tham gia xung đột trong trường hợp có bất kỳ hành động gây hấn nào từ Ukraine hoặc các quốc gia khác.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Theo giới chuyên gia quân sự phương Tây, chính quyền Minsk được coi là không ngừng tích tụ binh lực ở khu vực phía nam Belarus, gia tăng mối đe dọa ở biên giới với Ukraine khi không có bất kỳ hành động thù địch trực tiếp nào giữa quân đội hai nước.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Theo họ, vai trò chiến lược của Belarus trong cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Moscow với Kiev là “đe dọa và đánh lạc hướng, cầm chân các đơn vị AFU” được triển khai trên các biên giới phía bắc của đất nước, tạo thuận lợi cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Belarus lại sẵn sàng tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine?