Becamex Bình Dương vô địch giải CLB bóng đá khu vực sông Mekong

ANTĐ -Công ty ô tô Toyota Châu Á Thái Bình Dương (TMAP) và Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức thông báo bế mạc Giải vô địch Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong 2014 được tổ chức tại Sân vận động Bình Dương, TP Bình Dương trong 2 ngày 31-10 và 2-11. 

Nằm trong khuôn khổ dự án Bóng đá Mekong do Công ty ô tô Toyota Châu Á Thái Bình Dương khởi xướng và tài trợ, Giải vô địch Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong lần đầu tiên tổ chức đã quy tụ 4 CLB bóng đá xuất sắc nhất đến từ 4 quốc gia khu vực sông Mekong là Hoàng Anh Attapeu (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia), Ayeyawady United (Myanma) và Becamex Bình Dương (Việt Nam). 

Với lợi thế sân nhà, cùng kỹ thuật điêu luyện của dàn cầu thủ ngôi sao luôn được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Thụy Hải, các cầu thủ của đội Becamex Bình Dương đã xuất sắc dành chiếc Cup vô địch danh giá cùng phần thưởng trị giá 75.000 USD từ Ban tổ chức.

Bên cạnh đó, cầu thủ Nguyễn Anh Đức của đội vô địch Becamex Bình Dương cũng đã vinh dự được ông Yoshihisa Maruta- Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam – nhà đồng tài trợ chính thức của giải đấu, trao tặng Giải cầu thủ xuất sắc nhất và phần thưởng trị giá 3.000 USD. (với 3 bàn thắng ghi được sau 2 trận đấu).

Becamex Bình Dương vô địch giải CLB bóng đá khu vực sông Mekong ảnh 1

Becamex Bình Dương dành Cup vô địch và  phần thưởng trị giá 75.000 USD 

Giải vô địch Toyota các CLB bóng đá khu vực sông Mekong đã kết thúc thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng giới hâm mộ bóng đá. Dự kiến Giải đấu sẽ được tổ chức thường niên và từ năm 2015. Tại Việt Nam, trong suốt 19 năm thành lập và phát triển, Công ty ô tô Toyota Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp không những cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam mà còn cho các lĩnh vực khác của xã hội. Toyota Việt Nam luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường ô tô với tổng doanh số bán kỷ lục tới trên 293.000 xe, đóng góp hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách Nhà nước và trên 18 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động xã hội trong mọi lĩnh vực bao gồm: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục – đào tạo, thể thao, văn hóa – xã hội và từ thiện.