Bé trai 6 tuổi tử vong khi rơi từ tầng 11 xuống đất

ANTĐ - Khoảng 11h ngày 15-7, tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), một bé trai khoảng 6 tuổi đã bị rơi từ tầng 11 của tòa nhà này xuống ban công tầng 2 và tử vong tại chỗ.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm

Các nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy tiếng động mạnh ở ban công tầng 2 của tòa nhà. Nhiều người chạy ra thì chứng kiến 1 bé trai khoảng 6 tuổi đang nằm bất động tại đó.

Khi lực lượng cứu hộ đến thì xác định cháu bé đã tử vong.

“Thời điểm cháu gặp nạn, bố mẹ cháu đều không có nhà, chỉ có 1 người phụ nữ lớn tuổi trông cháu. Khoảng 11h cùng ngày, người phụ nữ rủ cháu bé đi đến trường đón chị gái nhưng cháu bé không đi nên người này đã để cháu bé ở nhà chơi 1 mình. Trong quá trình chơi, đồ chơi của cháu bé bị rơi ra lan can khu giếng trời của tòa nhà. Cháu bé ra cố với lấy đồ chơi thì gặp nạn” – một nhân chứng cho biết.

Người dân cho biết, cháu bé sinh năm 2010, sống cùng bố mẹ ở tầng 11 của tòa chung cư có 21 tầng trên.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này đau lòng này tại các khu chung cư hay các tòa nhà cao tầng ở Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt tại chung cư Linh Đàm đã từng xảy ra tai nạn trẻ rơi từ lan can tầng cao xuống đất.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.