Bé trai 6 tuổi rơi từ tầng 22 xuống đất tử vong

ANTĐ - Sự việc thương tâm trên xảy ra vào 12h15 trưa 14-11, tại chung cư CT2 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Theo một số người dân sinh sống quanh khu vực, vào thời điểm trên, mọi người đang đi qua khu vực cổng vào hầm để xe của tòa nhà chung cư này thì phát hiện một bé trai rơi từ trên tòa nhà xuống đất. 

Bé trai 6 tuổi rơi từ tầng 22 xuống đất tử vong ảnh 1Tòa nhà CT2 Xuân Đỉnh - nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Sự việc được thông báo cho cơ quan chức năng.  Nhận được tin báo, CAP Xuân Đỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình nhanh chóng đưa cháu bé đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Nhưng do chấn thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong ngay sau đó. Nạn nhân được xác định tên là Đ, sinh năm 2009.

Người dân sinh sống trong tòa nhà cho biết, lúc xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đã khóa cửa nhà đi chợ và để 2 anh em ở nhà chơi với nhau. Hai cháu bé đã bắc ghế lên sát cửa sổ để nhìn xuống phía dưới. Tuy nhiên, do  cửa sổ không có chấn song nên cháu bé trèo lên đây đã bị ngã lộn ra ngoài và rơi xuống đất. Theo anh Nguyễn Kim Triều, bảo vệ tòa nhà thì chung cư CT2 Xuân Đỉnh cao 25 tầng và mới được đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay. Hiện, một số hạng mục của tòa nhà còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Ngày 15-11, xác định cháu Đ bị ngã từ tầng 22 xuống là do lỗi bất cẩn của chính gia đình, nên bố mẹ cháu Đ đã xin không điều tra vụ việc và mai táng cháu Đ theo phong tục.

Vụ việc lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các gia đình có trẻ nhỏ đang sinh sống tại các khu chung cư, cần tính toán kỹ các phương án, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ em, nhất là trong trường hợp người lớn vắng nhà.