Bé trai 5 tuổi bị rơi từ tầng 6 vừa được bệnh viện trả về nhà

ANTĐ - Thông tin được chỉ huy CAP Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội xác nhận với PV ANTĐ, lúc 18h chiều 16-3.  

Như ANTĐ điện tử thông tin, khoảng 7h30 sáng nay, 16-3, tại toà nhà CT19 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn thương tâm; là bé T. (SN 2010), bị rơi từ lan can căn hộ tầng 6 xuống đất.

Khu nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng

Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu T. đưa cậu con trai lớn đi học, còn cháu T. ngủ ở nhà một mình. Khi thức dậy không thấy ai, cháu bé hoảng sợ và đi tìm. Một nhân viên bảo vệ tòa nhà nghe thấy tiếng khóc của cháu T. đã chạy lên dỗ, nhưng không vào được vì cửa khóa.

Vị trí cháu T bị rơi xuống

Cơ quan chức năng cho biết, lan can căn hộ nhà cháu T giống các căn hộ khác, cao 1,1 mét, và không có lưới bảo vệ. Cháu T. bị ngã, dẫn tới thương nặng ở vùng đầu và chân. Sau khi được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang, rồi chuyển sang bệnh viện Viện Đức, đến khoảng 17h, bệnh viện đã trao đổi, thống nhất với gia đình đưa cháu T. về, trong tình trạng phải thở bằng bình oxy.