Bé trai 5 tuổi bị chó nhà nuôi cắn rách da đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bé Đ. chơi ở nhà thì bị chó tấn công cắn rách vùng đầu và mặt.

Ngày 4-9-2020, khoa Chấn thương, chỉnh hình - Bỏng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, các bác sỹ ở đây vừa cấp cứu cho một bệnh nhi bị chó cắn rách vùng đầu và mặt.

Sáng cùng ngày, cháu N.V.Đ. (5 tuổi) trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An với vết thương lóc da đầu diện tích lớn bao gồm vùng trán, thái dương đỉnh chẩm T, lộ cân galia, lộ xương sọ.

Các bác sỹ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Các bác sỹ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Người nhà cho biết, bé Đ. chơi ở nhà thì bị con chó thả rông của gia đình xông vào tấn công khiến nạn nhân bị rách vùng đầu và mặt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng kháng sinh, giảm đau, băng ép vết thương và hội chẩn cấp cứu để khâu vết thương, tư vấn tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng chó dại.

Hiện bệnh nhi đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.