Bé trai 3 tuổi "tố" bị cô giáo đâm kim vào chỗ kín

ANTĐ - Theo kết luận của bệnh viện, dương vật của bé Lâm Lâm bị đâm sưng đỏ. Gia đình khẳng định vết thương do cô giáo mầm non gây nên.

“Dương vật có vết thương, nằm phía bên phải, cách bao quy đầu khoảng 1cm, hiện đã đóng vẩy”. Đọc tờ chẩn đoán của bệnh viện An Định, quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc, anh Trang rớt nước mắt vì thương con.

Anh Trang cho biết, tháng 9-2011, bé Lâm Lâm, 3 tuổi được gửi vào trường mầm non Ái Tâm ở quận Hải Điến. Ngày 13-2, sau khi được đón về nhà, bé quấy khóc và hơi sốt. Sáng hôm sau, vợ anh Trang khi cho con trai đi tiểu mới phát hiện ra dương vật của bé Lâm Lâm có các vết kim đâm, khi hỏi thì bé nói hôm qua bị cô giáo Vương “dùng kim màu đen trắng đâm vào, còn đâm cả ở tai”. Ngay sau đó anh Trang đã chụp ảnh dương vật có vết sưng đỏ của con trai lại, đồng thời đưa bé đến bệnh viện khám và được kết luận như trên.
                                           Bé trai 3 tuổi "tố" bị cô giáo đâm kim vào chỗ kín ảnh 1
                                     Bé Lâm Lâm vẫn còn sốt sau nhiều ngày xảy ra "sự cố"

Khi được trao đổi về việc này, cô giáo Vương khẳng định mình có việc đi khỏi trường lúc 10h ngày 13-2, nên không tiếp xúc với bé Lâm Lâm. Tuy nhiên theo thông tin anh Trang cung cấp, trong một lần họp phụ huynh lớp, cô giáo Vương đã từng bị bố mẹ các bé khác tố cáo chuyện đánh con của họ.

Hiệu trưởng nhà trường, bà Khương thì cho biết, vì trường không có camera nên không thể biết có chuyện đó hay không. “Nếu đúng bé Lâm Lâm bị kim đâm ở trường, chúng tôi sẽ bồi thường dù là bao nhiêu”, bà Khương nói.

Hiện cảnh sát quận Hải Điến đã vào cuộc điều tra.