Bé trai 17 tháng tuổi nguy kịch vì lên cơn suyễn nặng

ANTĐ - Tuần qua khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận một bé trai 17 tháng tuổi tên là G. H. K. ở tại Đức Hòa, Long An, trong tình trạng khó thở tím tái.

Theo người nhà của bé K., bé đã bị bệnh 2 ngày nay với biểu hiện sốt nhẹ, ho sổ mũi, khò khè, thở mệt, bỏ ăn, bỏ bú.

Khi nhập viện, bé K. bị sốt 390C, người tím tái, đường thở có dấu hiệu bị co thắt nặng. Bé được chẩn đoán bị suyễn nặng, và được theo dõi đề phòng bệnh tay chân miệng.

Kết quả sau 42 giờ điều trị tình trạng của bé đã cải thiện, bớt khó thở, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Hô hấp. Do biểu hiện cơn suyễn nặng và xảy ra liên tiếp 2 đợt gần nhau nên K. được các bác sĩ lập kế hoạch phòng ngừa và được hẹn tái khám định kỳ.

Qua trường hợp của bé K. các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 khuyến cáo đến các bậc phụ huynh, thời tiết vào lúc này lạnh ẩm là một trong những yếu tố gây khởi phát cơn suyễn, vì thế các phụ huynh có con em bị suyễn cần lưu ý giữ ấm trẻ, và tránh cho trẻ tiếp xức với các yếu tố kích phát cơn suyễn như lông chó mèo, khói thuốc lá, bụi nhà, thú nhồi bông...