Bé trai 16 tháng tuổi bị hôn mê ở nhà bảo mẫu đã chết

ANTĐ - Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15-9, bé Phan Văn Bảo Nam (16 tháng tuổi) đã chết sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM).

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết đã nhiều ngày qua cháu Nam chết lâm sàng, xuất huyết não.

Bé trai 16 tháng tuổi bị hôn mê ở nhà bảo mẫu đã chết ảnh 1
Cháu Phan Văn Bảo Nam lúc đang điều trị tại bệnh viện.


Chiều tối ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã cử đội pháp y xuống bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Anh Phan Văn Lợi - cha cháu Nam, khẳng định sẽ có đơn khiếu nại đối với bà Nguyễn Ngọc Ánh, bảo mẫu của cháu Nam.


Trước đó, bà Ánh khai với công an, chiều 7-9, bà đi chợ và để Nam chơi với cháu ngoại mình tại nhà. Cháu ngoại bà Ánh kể với bà: Nam bị té đập đầu xuống nền gạch sau khi đi tiểu. Sáng 8-9, thấy cháu Nam ngủ li bì, bà Ánh mới bế cháu sang cho vợ chồng anh Lợi.


Bố mẹ Nam là công nhân, phải tăng ca về đêm nên gửi con cho bà Ánh trông với giá 1 triệu đồng/ tháng.


Hiện điểm giữ trẻ tự phát của bà Ánh đã bị đóng cửa.