Bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ANTĐ - Ngày 9-10, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. 

Trước đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015. 

Theo báo cáo của Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế-xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, nền kinh tế cơ bản thực hiện đạt mục tiêu tổng quát năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định hơn so với năm trước; tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản trên đà phục hồi; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục có xuất siêu; thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định; thu ngân sách đạt khá so với dự toán; an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; tổng cầu còn yếu, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, xử lý nợ xấu chậm, hiệu quả chưa cao; đời sống một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; dịch bệnh ở người tiềm ẩn nguy cơ phức tạp... 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần  phân tích sâu hơn những hạn chế, khó khăn, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; có giải pháp cụ thể, sát thực đối với từng lĩnh vực kinh tế - xã hội trong năm 2015 và các năm tiếp theo nhằm bảo đảm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.