Bế mạc Olympic Sochi 2014: Thành công ngoài tưởng tượng

ANTĐ - Đêm qua 23-2, Lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22 tại Sochi đã diễn ra trong bầu không khí đặc sắc. Sau Lễ khai mạc hoành tráng, mang đậm bản sắc văn hóa Nga, người hâm mộ trên khắp thế giới được chứng kiến những tiết mục nghệ thuật về xứ sở Bạch dương thông qua cặp mắt của những người nước ngoài. 

Bế mạc Olympic Sochi 2014: Thành công ngoài tưởng tượng ảnh 1
Nga tạo nên một trong những kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử

Thay cho ông Konstantin Ernst, Tổng giám đốc kênh 1 đài truyền hình quốc gia Nga, người là đạo diễn Lễ khai mạc, Daniele Finzi Pasca là đạo diễn của Lễ bế mạc. Pasca là đạo diễn lừng danh thế giới người Thụy Sỹ, người từng dàn dựng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Nga và là người rất hiểu về nền văn hóa xứ sở Bạch dương. Trong số các tiết mục được biểu diễn trong Lễ bế mạc có dàn hợp xướng quy tụ 1.000 trẻ em Nga. Đây là những trẻ em được tuyển chọn từ 83 khu vực khác nhau của nước Nga trong độ tuổi từ 5-15. Dàn hợp xướng này được đặt dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng lừng danh Valery Gergiev.

Sau nửa tháng tranh tài, Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22 là một trong những kỳ Olympic mùa Đông thành công nhất trong lịch sử. Cùng với nhiều kỷ lục về chuyên môn bị xô đổ, Sochi 2014 cũng gây ấn tượng với những con số đáng chú ý về khán giả đến Olympic mùa Đông và người xem truyền hình trên khắp thế giới. Sochi 2014 cũng là dịp để Nga quảng bá hình ảnh tới thế giới và là cơ hội để thế giới hiểu hơn về đất nước Nga. Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22 là giải thể thao tầm cỡ thế giới đầu tiên mở ra hàng loạt sự kiện thể thao lớn tại Nga trong thời gian tới, trong đó có Grand Priz Nga (môn đua xe Công thức 1) và World Cup 2018. 

Vài giờ trước lúc diễn ra Lễ khai mạc, đoàn Nga mang đến sự ngạc nhiên lớn khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ. Na Uy là đoàn tạm giữ vị trí thứ 2 với 11 HCV, 5 HCB và 10 HCĐ. Hai đại diện của Bắc Mỹ là Canada và Mỹ lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng, tiếp theo là đoàn Hà Lan. Đó là thành công nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân Nga và một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của Tổng thống Vladimir Putin trong việc đưa Olympic mùa Đông về Sochi và tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22 trong lịch sử.