Bé gái 8 tuổi bị lột hoàn toàn da đầu, lộ cả xương sọ do tóc cuốn vào xe 3 bánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời điểm được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, bé L.L.Đ (8 tuổi, ở Hải Phòng) tỉnh nhưng da đầu bị lột hoàn toàn, lộ cả xương sọ.
Cháu bé nhập viện trong tình trạng phần da đầu bị lột hoàn toàn

Cháu bé nhập viện trong tình trạng phần da đầu bị lột hoàn toàn

Sáng 31-12, Bệnh viện Việt Đức thông tin, các bác sĩ của viện này vừa thực hiện ca vi phẫu da đầu nối thành công phần da đầu bị đứt rời của bé gái 8 tuổi.

Bệnh nhi L.L.Đ được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức bé được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tỉnh, da đầu bị lột hoàn toàn từ ngang tai vòng qua trán sang tai bên kia rồi ra sau gáy, lộ cả xương sọ.

Người nhà bệnh nhân kể lại, bé Đ. được ông chở đi chơi bằng xe 3 bánh. Nằm đằng sau xe, không may bộ tóc dày và dài của em bị cuốn vào bánh xe. Hoảng loạn, bé Đ. ngồi bật dậy, khiến toàn bộ phần tóc và da đầu cuốn vào bánh xe lột ra khỏi vùng xương sọ.

Một tuần sau ca vi phẫu, phần da đầu được nối của cháu bé đã bắt đầu mọc tóc

Một tuần sau ca vi phẫu, phần da đầu được nối của cháu bé đã bắt đầu mọc tóc

TS.BS Bùi Mai Anh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt và Thẩm mỹ - Bệnh viện Việt Đức cho biết, tiếp nhận bệnh nhi L.L.Đ, sau khi xác định cháu không bị thương tổn nào khác, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối mảnh da đầu bị đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu cho cháu bé.

Phẫu thuật nối ghép da đầu ở trẻ con gặp nhiều khó khăn do mạch máu có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 0,6-0,7 mm, nguy cơ tắc mạch sau nối khá cao nên đòi hỏi kỹ thuật cũng như phương tiện phẫu thuật.

Hơn nữa, ngoài bị lột rời da đầu còn kèm theo lóc mỏng da lên đỉnh đầu nên động mạch là nhánh tận rất nhỏ, nối ghép sẽ gặp khó khăn. Bác sĩ đã thực hiện nối 1 động mạch và 2 tĩnh mạch dưới kính vi phẫu nối, sử dụng chi vi phẫu nhỏ nhất của bệnh viện kích cỡ 11/0.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt và Thẩm mỹ cho biết thêm, trong trường hợp này, cách duy nhất là nối lại ngay mảng da đầu bị đứt rời bằng vi phẫu. Nếu không được phẫu thuật vi phẫu bệnh nhân sẽ bị lộ toàn bộ xương sọ, có thể viêm xương nhiễm trùng xương, ảnh hưởng đến não.

Hiện sau 1 tuần phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé Đ ổn định, phần da đầu được nối của em đã bắt đầu mọc tóc.