Bé gái 3 tuổi nguy kịch sau khi bị bắt cóc, cưỡng hiếp

ANTĐ -Một bé gái 3 tuổi tại Ấn Độ đang phải đấu tranh giành sự sống trong bệnh viện sau khi bị bắt cóc và cưỡng hiếp.

Nạn nhân được đội cảnh sát tuần tra tìm thấy bên lề đường ở khu vực Kanota, thành phố Jaipur (Ấn Độ) trong tình trạng chảy nhiều máu ở “vùng kín”. Cô bé được đưa tới bệnh viện và phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ.

Tối hôm 11-6-2016, cha bé gái này đã tới trụ sở cảnh sát để thông báo em mất tích. Được biết, trước đó cô bé ra ngoài chơi với bạn nhưng tới 8 giờ 30 tối vẫn chưa quay về.

Cảnh sát ngay sau đó đã tiến hành tìm kiếm quanh khu vực cô bé bị mất tích. Đến sáng ngày hôm sau thì họ tìm được bé gái. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu, kết quả kiểm tra cũng xác nhận cô bé bị cưỡng hiếp.

Hiện cảnh sát chưa thể lấy lời khai vì nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và bị sốc nặng. Cảnh sát cũng đã khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn và đang tập hợp các bằng chứng.