Bé gái 18 tháng tử vong do cha mẹ bật lò sưởi hết công suất

ANTĐ - Bé gái Jailynn 18 tháng tuổi đã tử vong do ngạt thở hôm 12/12 sau khi nằm suốt 12 giờ đồng hồ trong phòng với lò sưởi được bật hết công suất.

Cảnh sát ở Manchester, bang Ohio, Hoa Kỳ đã bắt giữ cha mẹ của bé gái này, Jeremy Cox và Jesika Case, cả hai đều 26 tuổi. Cặp đôi này bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ và đang bị tạm giam.

Cảnh sát cho biết Case đã đặt Jailynn ngủ vào khoảng 11 giờ đêm hôm 11/12, do phòng ngủ rất lạnh nên Case đã bật thiết bị sưởi ấm ở nhiệt độ cao nhất. Đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau thì Case phát hiện ra cô con gái bé nhỏ đã ngừng thở và tử vong.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Cả Cox và Case thú nhận đã sử dụng cần sa sau khi đặt Jailynn ngủ. Cả hai đang phải thực hiện các xét nghiệm để kiểm tra xem họ có sử dụng chất ma tuý nào khác không. Rất có thể cặp vợ chồng này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc khác ngoài tội bất cẩn khiến con tử vong.

Được biết cả Cox và Case đều thất nghiệp. Gia đình họ sống tại căn nhà mới này cách đây khoảng 1 năm.

Hai đứa con khác của Cox và Case hiện đang được ông bà chăm sóc.