Bé gái 12 tuổi bỏ nhà lang thang, bị 2 thanh niên cưỡng bức trong quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTĐ: - Mới 12 tuổi, nhưng D, trú tại Tuyên Quang đã bỏ nhà đến quán karaoke làm việc. Tại đây, cháu gái đã bị 2 nam thanh niên thực hiện hành vi cưỡng bức.

Ngày 19-11, chỉ huy Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trương Văn Hùng (SN 1996) và Phùng Văn Tuấn (SN 1995) cùng trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của chị T trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về việc ngày 13-11, con gái chị là cháu D (SN 2009) bỏ nhà ra đi.

Hai đối tượng Trương Văn Hùng và Phùng Văn Tuấn

Hai đối tượng Trương Văn Hùng và Phùng Văn Tuấn

Sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 15-11, gia đình phát hiện cháu D đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch.

Tại đây, chị T phát hiện cháu D có dấu hiệu nghi vấn bị hai đối tượng Hùng và Tuấn thực hiện hành vi ép buộc quan hệ tình dục. CAH Lập Thạch đã triệu tập hai đối tượng lên cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, hai đối tượng nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu D. ngay tại quán karaoke.

Hiện vụ việc đang được CAH Lập Thạch tiếp tục điều tra làm rõ.