Bé gái 1 tuổi bị chủ chứa hành hạ vì mẹ không “câu” được khách

ANTĐ - Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra việc bé gái 1 tuổi bị chủ chứa hành hạ sau khi mẹ em không thể “mồi chài” được khách.

Tờ Harian Metro đưa tin trên người bé gái xuất hiện rất nhiều vết thâm tím trong khi tay phải của em bị gãy. Được biết nạn nhân đã bị chủ chứa hành hạ suốt 2 tuần.

 

Vụ việc được phát hiện khi cô Ran, 35 tuổi, người trước đây từng trông bé gái này, tới thăm cô bé lúc 9 giờ tối ngày 29/12. Khi đó Ran vô tình chứng kiến cảnh bé gái bị chủ chứa giẫm lên người.

Ran đã lén chụp lại một vài bức ảnh làm bằng chứng trước khi nộp đơn trình báo cảnh sát tại Dang Wangi, Kuala Lumpur.

Mẹ của bé gái này cũng được cho là nạn nhân của chủ chứa.

Cảnh sát đã nhận được đơn trình báo và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.