- Hà Nội: Kiểm tra, giám sát chặt tại các kho bãi, điểm tập kết hàng hoá dịp cuối năm
- Nỗi lo hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm
- Dừng đưa lao động sang Malaysia làm việc tới hết 31/12/2020
Thịt dành cho người Hồi giáo khi nhập vào Malaysia đều phải được Cục Phát triển Hồi giáo Malaysia và Cục Thú y cấp phép. |
Tờ New Straits Times cho hay, trong hơn 40 năm qua, đường dây này đã hối lộ để nhập khẩu thịt từ các lò giết mổ ở Brazil, Bolivia, Canada, Trung Quốc, Colombia, Mexico, Tây Ban Nha và Ukraine.
Theo đó, một số mặt hàng nhập khẩu bao gồm thịt kangaroo và thịt ngựa, sau đó được trộn và bán dưới dạng thịt bò có chứng nhận halal (sản phẩm làm ra theo tiêu chuẩn của người Hồi giáo).
Thông tin điều tra cho biết, thịt nhập vào Malaysia thông qua các cảng, sau đó được vận chuyển đến các nhà kho rồi trộn với thịt được chứng nhận halal và đóng gói lại với các nhãn halal giả.
Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.
Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.
Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.