Bé 8 tháng tuổi cùng 3 người thân bị chém trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15/3/2021, Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ Dương Văn Quang (SN 1968, trú tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia) về hành vi dùng dao gây thương tích cho 4 người.
Dương Văn Quang sau khi gây án, bỏ trốn vào rừng tự thương và đã bị bắt giữ, thăm khám tại trung tâm Y tế huyện Bình Gia

Dương Văn Quang sau khi gây án, bỏ trốn vào rừng tự thương và đã bị bắt giữ, thăm khám tại trung tâm Y tế huyện Bình Gia

Trước đó, 15h30’ ngày 22/02/2021, tại thôn Đội Cấn 2 (xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), Dương Văn Quang có hành vi dùng dao chém 4 người trọng thương, trong đó có một cháu bé 8 tháng tuổi.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Sau khi gây án, Quang đã cầm dao bỏ trốn vào trong rừng và tự thương. Sau nhiều ngày lẩn trốn, lực lượng Công an đã truy tìm và bắt giữ được Quang.