Bé 7 tuổi chăm ông bà ốm yếu

ANTĐ - Bố của bé Dị Miêu Miêu 7 tuổi ở Trung Quốc bị thiệt mạng vì tai nạn ô tô, sau đó mẹ của Miêu Miêu cũng bỏ nhà đi biệt tích. Từ đó, một mình Miêu Miêu chăm sóc ông bà ốm yếu. 

 Bé 7 tuổi chăm ông bà ốm yếu ảnh 1

Trong ngôi nhà nhỏ ở một làng nghèo ngoại ô thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, cô bé thường xuyên giúp ông bà gọt khoai tây, rửa bát đĩa và quét dọn nhà cửa. Theo China Daily, bà của Miêu Miêu bị bệnh tâm thần và gặp khó khăn khi vận động cánh tay phải, còn ông của cô bé bị bệnh hiếm gặp về da, không thể tiếp xúc với nước, đặc biệt là vào mùa đông. 

Dù phải gánh trách nhiệm gia đình, nhưng Miêu Miêu vẫn là một học sinh giỏi nổi trội ở trường. Hoàn cảnh đáng thương của Miêu Miêu tương tự như một cậu bé 7 tuổi ở tỉnh Quý Châu, bé một mình chăm sóc cha bị liệt sau khi mẹ bỏ đi.