Bé 14 tuổi nguy hiểm vì bạn lỡ tay bóp cò súng bắn đinh

ANTĐ - Khi đang chơi đùa với các bạn, cháu E. bị một bạn lỡ tay bóp cò súng bắn đinh nên đã bị thương nặng vì đinh đâm vào ngực.

BV Nhi đồng 1 vừa tiếp nhận một trường hợp hi hữu là cháu P.T.E, 14 tuổi ở Đồng Nai. Theo lời kể của gia đình bé E., trong khi đùa nghịch với các bạn, bé E. đã bị một bạn lỡ tay bóp cò súng bắn đinh, nên đã bị 4 cây đinh găm vào người, trong đó có 2 cây đinh đâm vào tay phải và 2 cây đinh đâm vào thành ngực.

Gia đình đã đưa cháu ngay vào BV Nhi đồng Đồng Nai, tại đây các BS đã phẫu thuật lấy các cây đinh ở tay phải và thành ngực phải. Riêng còn 1 cây đinh đâm vào lưng bên trái, do đâm vào sâu nên phẫu thuật chưa lấy ra được.

Khi cháu được chuyển đến BV Nhi đồng 1, qua xem phim X quang ngực, các BS xác định cây đinh còn lại đã xuyên qua thành ngực và chạm vào phổi. Bệnh nhân đã được phẫu thuật bằng nội soi để gắp cây đinh và sau đó đưa qua vết mổ trước đó tại BV tỉnh để lấy ra ngoài. Dị vật là một cây đinh dài 2,5 cm. Hiện tại tình trạng cháu đã ổn định hơn.