Bayern thi hành “lệnh cấm vận” của UEFA trên khán đài

ANTĐ - Trong màn đón tiếp M.U ở trận tứ kết lượt về rạng sáng nay, Bayern đã phải thi hành án phạt đóng cửa một khu vực trên khán đài Allianz Arena do đã để các CĐV mang biểu ngữ chế giễu Mesut Ozil của Arsenal ở vòng knock-out trước đó.
Bức tranh có nội dung “Pháo thủ bị gay” cùng hình vẽ được cho là cầu thủ Mesut Ozil bên phía Arsenal trên khán đài Allianz Arena của các fan quá khích Bayern Munich trong trận lượt về vòng knock-out khiến Hùm xám phải nhận án phạt 10.000 euro cùng việc đóng cửa khu vực khán đài này trong trận tiếp theo từ UEFA.
Bayern thi hành “lệnh cấm vận” của UEFA trên khán đài ảnh 1
Vì thông điệp quá khích này ở lượt trận gặp Arsenal mà Bayern phải nhận "lệnh cấm vận" từ UEFA
Có thể hiểu nội dung của “thông điệp” từ phía một số người hâm mộ đội chủ nhà là để chế giễu phong cách chơi bóng ngại va chạm và lười tranh chấp của Ozil. Tuy nhiên, những câu chữ miệt thị được xem là động chạm tới vấn đề giới tính thứ 3 này đã khiến Bayern Munich phải nhận một án phạt nghiêm khắc từ UEFA.

Việc phải đóng cửa khu vực khán đài 124 khiến đội bóng nước Đức bị giảm tới 700 CĐV nhà có mặt ở Allianz Arena trong trận tứ kết lượt về với M.U rạng sáng nay, khi Bayern ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 3-1 để giành quyền đi tiếp, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở Anh cách đây 8 ngày.
Bayern thi hành “lệnh cấm vận” của UEFA trên khán đài ảnh 2
Khu vực khán đài số hiệu 124 tại Allianz Arena trống trơn trong trận tứ kết lượt về rạng sáng nay

Dù để Quỷ đỏ mở tỷ số ngay đầu hiệp 2, nhưng 3 bàn thắng của Mandzukic, Muller và Robben đã giúp đội bóng đương kim vô địch Champions League thẳng tiến trên hành trình vượt qua “lời nguyền” nhờ thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-2 trước đại diện của xứ sở sương mù.