Bẫy lừa bạc tỷ bằng chiêu trò ‘tuyển cộng tác viên bán vé máy bay’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 30-1 cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Lương Thị Loan (SN 1989, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2018, qua mối quan hệ xã hội, chị Nguyễn quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông qua Lương Thị Loan đặt mua tour du lịch Nha Trang cho gia đình. Sau đó, Loan rủ chị Nguyễn làm cộng tác viên bán vé máy bay, tỷ lệ “hoa hồng” mà chị Nguyễn được hưởng từ 80.000 đến 200.000 đồng/vé máy bay, phụ thuộc vào vé bay trong nước hay quốc tế.

Thấy công việc Loan giới thiệu đơn giản lại có thu nhập nên chị Nguyễn rủ người quen là chị Phạm (trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham gia. Các bên thỏa thuận như sau: chị Nguyễn và chị Phạm khai thác khách hàng có nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn rồi chuyển thông tin cho Loan. Phía Loan sẽ gửi lại báo giá, nếu khách đồng ý mua sẽ chuyển tiền cho 2 cộng tác viên. Tiếp đó, chị Nguyễn và chị Phạm chuyển tiền mua vé cho Loan, trừ đi số hoa hồng được hưởng, còn Loan chuyển lại mã vé máy bay đặt mua cho khách.

Từ tháng 1 đến tháng 6-2019, mọi giao dịch diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên sau đó, Loan không thực hiện đúng như thỏa thuận. Cụ thể, sau khi nhận tiền từ 2 cộng tác viên, Loan sẽ vào trang web của các hãng hàng không đặt giữ chỗ. Theo quy định của hãng hàng không, trong thời gian từ 12h đến 24h, nếu không thanh toán tiền thì hãng sẽ hủy mã đặt chỗ. Tuy nhiên, Loan không thanh toán tiền mua vé ngay mà dùng mã đặt chỗ này, chỉnh sửa phần trạng thái đặt chỗ từ "chưa xác nhận" (chưa thanh toán tiền) thành "đã xác nhận" (đã thanh toán tiền) để chuyển cho chị Nguyễn và chị Phạm.

Do đó, từ tháng 6-2019, toàn bộ các khách hàng đặt vé máy bay, phòng khách sạn thông qua chị Nguyễn và chị Phạm đã bị hủy chuyến, hủy phòng do Loan không thanh toán cho hãng theo đúng quy định.

Hai cộng tác viên phải bỏ tiền túi khắc phục trả lại tiền hoặc mua vé mới cho khách. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Lương Thị Loan đã chiếm đoạt của hai bị hại lên đến gần 1 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Lương Thị Loan, liên hệ cán bộ điều tra Trần Anh Dũng, Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 091356.9000.