Bây giờ là Cavani!

ANTĐ - Mức giá 49,3 triệu bảng mà Chelsea đề xuất là số tiền đền bù hợp đồng cho Cavani, điều tương tự như khi Ezequiel Lavezzi rời San Paolo để tới thi đấu cho PSG hồi năm ngoái. Nếu tiền đạo người Nam Mỹ đồng ý các thỏa thuận hiện nay, anh sẽ nhận được 8,5 triệu euro mỗi năm tại đảo quốc sương mù, trong đó có tiền bán bản quyền hình ảnh. 

Cùng với Chelsea, M.U từng bày tỏ sự quan tâm tới Cavani, trong khi PSG cũng không giấu giếm tham vọng đưa cây săn bàn người Nam Mỹ về Parc des Princes. M.U đang vướng vào thương vụ chuyển nhượng liên quan đến Cristiano Ronaldo. Nếu đưa cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha trở lại Old Trafford, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ phải rút khỏi thương vụ này bởi không đủ tiềm lực tài chính để trang trải. Trong khi đó, PSG với sự hậu thuẫn của Quỹ đầu tư chính phủ Qatar (QSI) thừa khả năng để chi trả cho Napoli cũng như những đòi hỏi về lương bổng của cầu thủ này. 

Theo phát biểu của Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, đội bóng của Serie A dự kiến để Cavani ra đi trước ngày 10-8, nhưng mọi chuyện có thể rõ ràng từ 20-7 tới. Sau khi kết thúc Confederations Cup tại Brazil (30-6), Chelsea sẽ xúc tiến chiến dịch cải thiện lực lượng dưới triều đại của HLV Jose Mourinho nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. “Người hạnh phúc” từng nói về khả năng ở lại của Fernando Torres, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ phải cạnh tranh vị trí trong bối cảnh The Blues tiếp tục muốn có thêm tiền đạo để cải thiện cho hàng công. Thay cho Torres, mẫu tiền đạo xoay sở tốt trong không gian hẹp và có thể độc lập “tác chiến” như Cavani phù hợp hơn với lối chơi của Mourinho.