Bầu Tổng thư ký ở VCCI: Vẫn chờ một thái độ nghiêm túc

ANTĐ - Theo thông tin chúng tôi nắm được, khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo làm rõ vụ việc nói trên thì mới đây lại "mọc thêm" 16 phiếu tán thành bầu cho bà Hằng.

Sau khi báo chí phản ánh những dấu bất thường việc bổ nhiệm Tổng thư ký (TTK) ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc và phát hiện ra những sai sót tiếp theo của lãnh đạo VCCI trong giải quyết vụ việc này, ví dụ như việc vận động 16 vị hội đồng quản trị có văn bản đồng ý với nghị quyết HĐQT và gửi thông qua chính bà Phạm Thị Thu Hằng TTK VCCI, cùng nhiều vấn đề sai phạm khác trong báo cáo với cơ quan cấp trên...

Cố tình che giấu...

Việc BCH VCCI khóa V được tổ chức ngày 14-7-2011, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đã ký văn bản bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng giữ chức vụ Tổng Thư ký (TTK) VCCI có dấu hiệu bất thường, không đúng với điều lệ của chính VCCI ban hành và đang có hiệu lực. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo VCCI kiểm tra làm rõ. Nhưng sau đó Ban kiểm tra HĐQT VCCI do bà Hà Thu Thanh, Tổng giám đốc công ty kiểm toán Deloite phụ trách đã báo cáo rằng việc bầu TTK là đúng điều lệ.

Ngày 17-11-2011, tại Văn bản số 2968/PTM-VP do ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch VCCI ký báo cáo Thủ tướng đã bào chữa việc sai điều lệ của lãnh đạo VCCI. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đã ký văn bản đề nghị Ban bí thư chỉ định bà Hằng là Ủy viên Đảng đoàn trong khi việc bầu bà này là TTK sai điều lệ và mất dân chủ không đúng quy trình là phải thông qua Ban thường vụ Đảng ủy, tập thể Đảng đoàn và nơi cư trú của bà Hằng.

Trước hết, Ban kiểm tra VCCI cho rằng Điều lệ của VCCI không quy định Ủy viên BCH phải là hội viên. Nhưng thực tế tại mục 4 Điều 12 Điều lệ VCCI quy định rõ: Được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị của phòng nếu là hội viên chính thức hoặc hội viên thông tấn.

Điều này có nghĩa những người được ứng cử vào vị trí là thành viên của HĐQT phải là hội viên chính thức hoặc hội viên thông tấn của VCCI. Nhưng sự thực thì bà Hằng không phải là hội viên chính thức hay hội viên thông tấn. Điều này không thể phủ nhận.

Tại Điều 19 Ðiều lệ của VCCI ban hành kèm theo Quyết định số 123 của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ: "Người được cử thay thế chỉ được công nhận là thành viên HÐQT với sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số thành viên HÐQT". Nhưng thực tế tại cuộc bỏ phiếu ngày 14-7-2011 chỉ có 39/77 đại biểu (gồm cả các đại diện đi thay, không có tư cách đại biểu) - tức là chưa đủ 50% số đại biểu theo yêu cầu để đại hội được tiến hành, chứ chưa bàn tới việc bầu các chức danh. Và bà Hằng chỉ nhận được 39/77 thành viên của HÐQT chấp thuận. Với số phiếu tán thành này, theo quy chế bà Hằng không đủ điều kiện là thành viên HÐQT của VCCI.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo làm rõ vụ việc nói trên thì mới đây lại "mọc thêm" 16 phiếu tán thành bầu cho bà Hằng. Cụ thể, Ban kiểm tra VCCI cho rằng: "Bà Hằng đã đạt 55/77 phiếu biểu quyết, đảm bảo trên 2/3 số Ủy viên BCH tán thành, và như vậy là hợp pháp. Trong đó tại hội nghị ngày 14-7-2011 là 39 phiếu, 16 ủy viên BCH khác do điều kiện khách quan không có mặt, sau đó đã có ý kiến biểu quyết bằng văn bản nhất trí với nghị quyết bổ sung bà Hằng vào Ban chấp hành VCCI và bầu bà Hằng làm TTK".

Trong cuộc họp ngày 17-1-2012, tại VCCI đã công bố kết luận của cơ quan chức năng khẳng định việc bầu bà Phạm Thị Thu Hằng (PTTH) giữ chức TTK VCCI là chưa đúng quy định tại điều 21 của Điều lệ VCCI (không đảm bảo quá bán 1/2 ủy viên có mặt).

Sai thì cần sửa

Sau khi cơ quan chức năng đã phải vào cuộc và có kết luận rõ ràng về việc bầu TTK của VCCI là chưa đúng điều lệ, thì lãnh đạo VCCI phải có hành động tức thì sửa sai. Đằng này mọi chuyện lại rơi vào im lặng khó hiểu… Đã sai thì phải sửa, chẳng lẽ VCCI có một đặc thù riêng nên cái đúng nhường chỗ cho cái sai? Công luận đang chờ xem lãnh đạo VCCI làm gì và như thế nào để khắc phục những sai sót của mình.