Bầu Kiên "bật" lại đoàn Thanh tra về dự thảo kết luận

ANTĐ - Không nằm ngoài dự đoán, Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên đã phản ứng gay gắt và phản biện lại những kết luận của đoàn thanh tra trong cuộc gặp mặt chiều nay 15-2.

Một ngày trước khi công bố kết quả thanh tra bản hợp đồng thương quyền có thời hạn 20 năm ký kết giữa VFF và AVG, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có cuộc gặp mặt với Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên.

Trước đó, "bầu" Kiên từng đề nghị đoàn thanh tra làm rõ 5 điểm mà VPF cho rằng chưa thỏa đáng trong bản hợp đồng, gồm:

1. Kiểm tra xem AVG có đủ thẩm quyền để kí, mua Bản quyền truyền hình để bán cho các đài truyền hình hay không?

2. AVG có phải là cơ quan báo chí hay không?

3. VFF khi kí hợp đồng có đủ thẩm quyền hay không? (Chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của các CLB bóng đá chuyên nghiệp).

4. VTV có được tham vấn trước khi VFF kí hợp đồng với AVG hay không?

5. Hợp đồng giữa AVG và VFF đã được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thông qua chưa?

Bầu Kiên đã phản ứng mạnh với kết luận của đoàn Thanh tra.

Theo nguồn tin riêng của PV ANTĐ, tại cuộc họp, đại diện đoàn thanh tra đã đưa ra bản dự thảo kết luận thanh tra, trong đó khẳng định:
1.VFF có thẩm quyền trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp cho các đối tác.
2. VFF đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn liên quan đến quy trình, thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng thương quyền bóng đá với AVG.
3. Tại thời điểm ký kết, AVG đủ khả năng pháp lý và việc thỏa thuận thời hạn 20 năm là không trái pháp luật.

Tuy nhiên, kết luận trên đã gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên. Ông Kiên đã đưa ra nhiều phản biện xung quanh các luận điểm của đoàn thanh tra.

Một thành viên đoàn thanh tra khẳng định “sẽ giữ nguyên kết luận và nếu muốn, VPF hoàn toàn có thể kiến nghị lên cấp cao hơn để phúc tra”.

Trả lời qua điện thoại, ông Kiên cho biết: “Tôi sẽ nêu ra những phản biện và trả lời mọi thắc mắc của báo chí trong cuộc họp báo công bố kết quả thanh tra bản hợp đồng VFF-AVG, do Bộ VH-TT&DL tổ chức vào 15h30 chiều 16-2”.

Căn cứ theo tình hình, chắc chắn phía VPF mà đại diện là Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên không chấp thuận với kết quả thanh tra, đồng nghĩa với việc sẽ kiến nghị lên Tổng thanh tra Chính phủ, thậm chí lên Tòa án như từng tuyên bố trước đó.

Xem ra cuộc tranh chấp thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa thể kết thúc và sẽ còn rất gay cấn trong thời gian tới.