Bầu Hiển "thống trị" V-League

ANTĐ - Hai đội bóng vẫn được cho là cùng một ông bầu Đỗ Quang Hiển: Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đã cùng chia nhau 2 vị trí Nhất, Nhì V-League 2013, giải đấu chính thức hạ màn chiều 31-8.

Hà Nội T&T đã lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu trong sự ngưỡng mộ, nể phục của tất cả. 5 năm chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có trong tay 2 chức Vô địch, 2 ngôi Á quân và một Siêp cúp - thành tích khiến phần còn lại của V-League phải thèm muốn. Song để có được những vinh quang đó, có lẽ đội bóng Thủ đô phải thầm cám ơn ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Không nằm trong tốp những ông bầu đầu tiên làm bóng đá, nhưng bầu Hiển lại khiến người ta nể phục bởi tình yêu và triết lý làm bóng đá bài bản, hiệu quả. Cùng với Hà Nội T&T, thành công của SHB Đà Nẵng đến lúc này cũng một tay bầu Hiển gây dựng nên. Điểm chung dễ thấy của 2 nhà đương kim và cựu vô địch V-League này chính là đi lên từ nền tảng chuyên nghiệp, hướng tới sự ổn định và thay nhau chiếm lĩnh vị trí cao nhất làng bóng Việt.

Bầu Hiển lần thứ 2 nâng cao cúp vô địch V-League cùng Hà Nội T&T 


Bầu Hiển từng tâm sự, rằng trong suy nghĩ của riêng ông, bóng đá là một thú vui, tình yêu đặc biệt: "Tôi đến với bóng đá bằng đam mê, cảm xúc nghiêm túc chứ không hề vụ lợi điều gì. Khi đã làm bóng đá là gắn bó lâu dài, chung thủy một lòng một dạ, không hề đắn đo về việc gì khi đã bước chân vào".

Quả thật, nếu không đam mê, không có tình yêu cháy bỏng thì có lẽ, bầu Hiển đã chẳng gắn bó với 2 đội bóng con cưng của mình bền bỉ đến thế, bất kể lúc làm ăn phát đạt hay khi kinh tế khó khăn tụt dốc. Nhìn quanh V-League, suốt 13 năm khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp đã đón và tiễn biết bao ông bầu. Nhiều người khi mới nhảy vào đã nổi như cồn vì bạo chi nhưng chỉ được một thời gian ngắn là bỏ cuộc, mới nhất là trường hợp anh em bầu Thủy, bầu Thụy của XMXT Sài Gòn. Chiêm nghiệm lại để thấy, thứ tình yêu, đam mê mà bầu Hiển nói được và làm được đó, thật đáng ngưỡng mộ.

5 năm qua, hai đội bóng của ông bầu này đã chia nhau tới 4 chức vô địch V-League, và chắc chắn đó chưa phải là những danh hiệu cuối cùng. Mừng cho bầu Hiển đã, đang và sẽ còn tiếp tục thống trị các danh hiệu tại làng bóng Việt. Và cũng nên mừng cho V-League còn hiếm hoi có ông bầu làm bóng đá tử tế trong vô số những ông bầu... "phá nhiều hơn xây".

Bảng xếp hạng cuối cùng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

Hiệu số

1

Hà Nội T&T

38

20

11

5

4

43-21

2

SHB Đà Nẵng

35

20

10

5

5

27-23

3

HA Gia Lai

35

20

10

5

5

23-16

4

SL Nghệ An

33

20

9

6

5

39-22

5

Thanh Hóa

33

20

9

6

5

39-31

6

V. Hải Phòng

26

20

7

5

8

36-25

7

Đồng Nai

25

20

6

7

7

25-35

8

B. Bình Dương

23

20

6

5

9

28-35

9

ĐT Long An

22

20

7

1

12

31-53

10

Ninh Bình

18

20

4

6

10

23-31

11

K. Kiên Giang

14

20

3

5

12

24-46