Bầu Đức “vá” lỗ hổng thể lực, đặt chỉ tiêu HCV SEA Games cho U19 Việt Nam

ANTĐ - Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức) tiết lộ đã ký hợp đồng thuê một HLV thể lực xịn người Pháp để khắc phục điểm yếu thể lực cho U19 Việt Nam, những cầu thủ mà ông kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games trong vòng 3-5 năm tới.

Kết thúc VCK châu Á 2014, "bầu" Đức cho biết khá hài lòng về màn trình diễn của các tuyển thủ, nhất là ở trận hòa trên thế thắng trước U19 Trung Quốc. Tuy nhiên, người đang giữ chức Phó Chủ tịch VFF thừa nhận U19 Việt Nam còn nhiều điểm yếu phải khắc phục, nhất là thể lực.

"Tới đây tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho các cầu thủ. Trước mắt tôi sẽ tập trung xây dựng một phòng tập thể lực quy mô, với những thiết bị hiện đại. Tôi cũng đã ký hợp đồng với HLV thể lực người Pháp và trong hợp đồng  ghi rõ chi tiết: phải đảm bảo thể lực để cầu thủ chạy tốt suốt trận đấu, phải đảm bảo để mỗi trận cầu thủ có thể chạy hơn 10km. Đầu tháng 11 tới, HLV này sẽ bắt đầu công việc tại Việt Nam", ông chủ Học viện HAGL Arsenal JMG cho hay.

Bầu Đức “vá” lỗ hổng thể lực, đặt chỉ tiêu HCV SEA Games cho U19 Việt Nam ảnh 1
Công Phượng, Tuấn Anh và nhiều tuyển thủ U19 có kỹ thuật tốt song kém về thể lực

Trong suốt thời gian qua, U19 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở khả năng kỹ thuật, chiến thuật và độ ăn ý, song cùng với đó là điểm yếu thể lực.

HLV Lê Thụy Hải từng thẳng thắn: "Lứa U19 hiện tại còn kém về khả năng tì đè, tranh chấp. Trong bóng đá hiện đại, thiếu yếu tố này thì coi như vứt".

Trong khi đó, chuyên gia Trần Văn Phúc thống kê: "Đa số các trận đấu vừa qua, ở cả giải Đông Nam Á lẫn châu Á, U19 Việt Nam thường chỉ duy trì thể lực tốt nhất ở 70 phút đầu trận, sau đó xuống sức thấy rõ. Càng trước các đối thủ mạnh hơn, điểm yếu này càng bộc lộ rõ rệt".

Việc bổ sung một HLV thể lực cho U19 Việt Nam gần như là yêu cầu bắt buộc, trong hành trình hoàn thiện những "gà nòi" mà "bầu" Đức đã đổ nhiều tiền của, tâm huyết đào tạo suốt 7 năm qua.

Lý giải hành động từ chối các lời đề nghị chuyển nhượng những Công Phượng, Tuấn Anh... của một số đội bóng nước ngoài, "bầu" Đức nói: "7 năm trời tôi tốn hàng triệu USD đổ vào học viện chỉ vì mong muốn bóng đá Việt Nam phải vô địch Đông Nam Á. Nhiều đội bóng nước ngoài hỏi mua một số cầu thủ học viên khóa I, song tôi chưa muốn bán vì muốn giữ lại để các cháu chơi bóng bên cạnh nhau, tạo được sự gắn kết tốt nhất, để Việt Nam chắc chắn phải vô địch SEA Games 2017 hoặc trễ lắm thì 2019 phải vô địch cho bằng được".

Nằm trong kế hoạch giúp các cầu thủ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, tới đây các tuyển thủ U19 Việt Nam thuộc biên chế Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ khoác áo U21 Học viện thi đấu giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên diễn ra từ 19 đến 28-10 tại Cần Thơ, sau đó tiếp tục khoác áo đội trường ĐH TDTT TP.HCM dự giải Vô địch bóng đá sinh viên Đông Nam Á 2014 vào đầu tháng 12 tại Indonesia, trước khi chính thức lên đội 1 CLB HAGL dự V-League 2015.