Bầu Đức sẽ ngăn không cho lứa "gà nòi" U19 lên ĐTQG

ANTĐ - "Giờ nếu HLV Miura gọi các cầu thủ U19 HAGL lên ĐTQG, tôi cũng không đồng ý. Các cầu thủ còn quá trẻ, chưa sẵn sàng đá ở cấp độ ĐTQG", ông Đoàn Nguyên Đức bày tỏ với tư cách ông chủ Học viện HAGL kiêm Phó chủ tịch VFF.

Trưa nay (13-9), vài giờ trước trận chung kết U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản, "bầu" Đức cùng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đến nơi đóng quân của đội động viên các tuyển thủ. Sau đó, ông chủ Tập đoàn HAGL đã có những chia sẻ thẳng thắn, chân thành với báo giới.

Theo "bầu" Đức, ông cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal đã thi đấu đẹp mắt, cống hiến và mang đến niềm vui cho 4 vạn khán giả sân Mỹ Đình cùng hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam.

Trước những đánh giá của nhiều chuyên gia, HLV về U19 Việt Nam trong thời gian qua, "bầu" Đức thẳng thắn cho rằng  Học viện HAGL Arsenal JMG biết mình phải làm gì để tốt nhất cho cầu thủ và đang đi đúng lộ trình.

Ông "bầu" kiêm Chủ tịch Tập đoàn HAGL một lần nữa khẳng định bắt đầu từ mùa 2015, các cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ chính thức bước ra sân chơi chuyên nghiệp trong màu áo CLB HAGL ở V.League. "Tôi quán triệt cho toàn đội phải thi đấu đẹp, cống hiến để làm khán giả thỏa mãn. Chúng tôi có thể thắng hay thua nhưng điều quan trọng nhất không phải là kết quả mà là gây dựng niềm tin yêu cho người hâm mộ”.

"Bầu" Đức rất tâm huyết với lứa U19 do Học viện HAGL Arsenal JMG sản sinh

Trước vấn đề đang được dư luận quan tâm là thời gian qua xuất hiện đề xuất cho lứa tuyển thủ U19 Việt Nam lên ĐTQG dự AFF Cup 2014, "bầu" Đức thẳng thắn: "Không có cầu thủ nào của Học viện HAGL JMG lên ĐT Việt Nam hết. Nếu HLV Miura gọi cầu thủ của Học viện, tôi cũng không cho lên. Các cầu thủ còn quá trẻ, chưa sẵn sàng đá ở cấp độ ĐTQG".

Trước đó, một số HLV, chuyên gia cũng ủng hộ quan điểm không nên để các cầu thủ lứa U19 hiện tại lên ĐTQG.

"Mỗi lứa tuổi có đẳng cấp khác nhau, chỉ cần chênh 1-2 tuổi là đẳng cấp rất khác. U19 Việt Nam đôn lên đá U23 đã phải rất cân nhắc, huống hồ đôn lên đá ĐTQG cùng với các cầu thủ xấp xỉ 30 tuổi hơn hẳn kinh nghiệm chẳng khác nào con dao hai lưỡi, có thể làm các em thui chột", chuyên gia Trần Văn Phúc từng chia sẻ.

Đồng quan điểm này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng nên để các em U19 thành một tập thể, thi đấu gắn bó cùng nhau như bây giờ, thay vì tách họ ra. "Có thể để họ thi đấu V-League ở các CLB khác nhau, nhưng ở đội tuyển thì nên để họ chơi cùng nhau", ông Vinh bày tỏ quan điểm.

Một ý kiến khác cũng được quan tâm, đó là việc không nên cho lứa U19 Việt Nam dự V-League của HLV Lê Thụy Hải. "Cá nhân tôi nghĩ không nên để U19 Việt Nam đá V-League. Những mặt trái của giải như thế nào, có thể làm hại các em ra sao, báo chí thời gian qua đã nói rất nhiều, phân tích rất đúng, tôi không nhắc lại nữa. Cá nhân tôi thật lòng muốn giữ các em ở đội tuyển. Nhưng khi ở đội tuyển, thì đội sẽ đá những giải gì, tập huấn ở đâu để giữ phong độ, cọ xát, nâng cao kinh nghiệm là một vấn đề. Và những người có trách nhiệm phải đáp ứng thỏa đáng điều này", HLV 3 lần giành chức vô địch V-League nói.