Bầu Đức rời ghế Phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF

ANTĐ - Sau nhiệm kỳ 3 năm, ông Đoàn Nguyên Đức (đương kim Phó chủ tịch VFF) không còn giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF nữa. Ông Lê Hùng Dũng (đương kim Chủ tịch VFF) cũng xin rút khỏi vị trí tương tự.

Ngày 27-12, Công ty VPF tiến hành Đại hội cổ đông khóa II (2014-2017). Vấn đề nhân sự được đặc biệt chú ý.

Trước đại hội, xuất hiện thông tin Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng sẽ xin rút. Tuy nhiên kết quả cuối cùng, "bầu" Thắng được tín nhiệm tái đắc cử chủ tịch.

Thay đổi lớn của HĐQT Công ty VPF đến ở các vị trí Phó chủ tịch. Theo đó, 2 Phó chủ tịch khóa I (2011-2014) là ông Lê Hùng Dũng (đương kim Chủ tịch VFF) và ông Đoàn Nguyên Đức (đương kim Phó chủ tịch VFF) không đắc cử. Thay thế là các ông: Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch VFF) trúng cử Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VPF; Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên) trúng cử Phó chủ tịch phụ trách tài trợ truyền thông VPF.

Bầu Đức rời ghế Phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF ảnh 1

Ông Đoàn Nguyên Đức (phải) không nằm trong Ban lãnh đạo VPF nhiệm kỳ 2014-2017

Cách đây 3 năm, ngày 14-12-2011, Công ty VPF ra đời bởi tập hợp các ông "bầu" làm bóng đá. Cuộc họp cổ đông phiên thứ nhất đã bầu ông Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch HĐQT, các ông Lê Hùng Dũng, Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Đức Kiên làm Phó chủ tịch HĐQT.

Trong lộ trình hoạt động, lãnh đạo VPF từng tuyên bố sẽ rút khỏi HĐQT Công ty sau khoảng 3 năm để nhường chỗ cho các chuyên gia giỏi về lĩnh vực quản lý bóng đá, đồng thời để không bị mang tiếng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" khi lãnh đạo giải đấu có đội bóng của mình tham dự.

Bầu Đức rời ghế Phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF ảnh 2

Các thành viên HĐQT VPF khóa mới

Cùng với đó, suốt 3 năm đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch, dấu ấn của "bầu" Đức tại VPF khá mờ nhạt nên việc ông chủ HAGL không trúng cử vào Ban lãnh đạo VPF là điều được dự báo trước. Sự rút lui của ông Lê Hùng Dũng cũng dễ hiểu sau khi ông Dũng trúng cử Chủ tịch VFF, vốn rất bận rộn.

Điểm mới nhân sự VPF nhiệm kỳ II còn đến từ việc TGĐ CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh được bầu làm Ủy viên HĐQT VPF. Ông Thanh nổi tiếng là người tâm huyết, thường xuyên đóng góp ý kiến trong công tác tổ chức, điều hành giải của VPF nên được kỳ vọng là người sẽ đại diện nói lên tiếng nói của các CLB dự giải.