Bầu Đức đề nghị đổi lịch để lứa Công Phượng đá giải U21 lần cuối

ANTD.VN - Ban tổ chức giải U21 Quốc tế 2016 đã đồng ý đề xuất của phía HAGL, đổi lịch thi đấu giải từ ngày 21 đến 30-12 thay vì từ ngày 9 đến 18-11 như dự kiến trước đó.

Giải U21 Quốc tế là sân chơi bóng đá trẻ uy tín của Việt Nam được nhiều người biết đến, đặc biệt sau mùa 2015 khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... trong màu áo U21 HAGL đại diện cho Việt Nam đánh bại U19 Hàn Quốc 2-0 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Năm nay, BTC U21 Quốc tế dự kiến tổ chức giải từ ngày 9 đến 18-11. Tuy nhiên nếu theo lịch thi đấu này, những cầu thủ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường (cùng sinh 1995), Văn Thanh, Văn Toàn (cùng sinh 1996) của HAGL sẽ vướng lịch tập trung cùng ĐTQG Việt Nam thi đấu AFF Cup 2016 (tới 19-12 mới kết thúc).

Công Phượng là vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc tế 2015

Phó chủ tịch VFF đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết với tư cách là đương kim vô địch, HAGL muốn có lực lượng hùng hậu nhất tham gia giải, quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Do giải năm nay diễn ra tại Pleiku, hơn nữa lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cũng chỉ còn đủ tuổi dự giải U21 năm nay nên HAGL muốn BTC tạo điều kiện để những cầu thủ lò HAGL Arsenal JMG này thi đấu giải U21 lần cuối.

Theo đó, HAGL đề nghị lùi lịch tổ chức giải U21 quốc tế lại. Sau khi xem xét, BTC giải đã thống nhất lùi giải diễn ra từ ngày 21 đến 30-12, tức thời điểm AFF Cup đã kết thúc, đồng thời bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng sẽ lần lượt hết hợp đồng với Mito Hollyhock, Yokohama và Incheon.

Phía BTC giải U21 Quốc tế tiết lộ sẽ mời các đội khách chất lượng để mùa giải thứ 10 diễn ra hấp dẫn, cống hiến cho khán giả.