Bầu Đức cân nhắc đưa lứa U19 hiện tại đá SEA Games 2015

ANTĐ - "Nếu được dư luận đồng tình, tôi sẽ đưa U19 Việt Nam sang Singapore đá SEA Games 28", ông Đoàn Nguyên Đức phát biểu với tư cách Phó Chủ tịch VFF.

Sau thành công của U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2014 (giành HCB và chỉ chịu thua đội khách mời ngoài vùng Đông Nam Á là U19 Nhật Bản), cùng màn trình diễn ấn tượng tại trận hòa trên thế thắng trước U19 Trung Quốc tại VCK châu Á 2014, vấn đề có hay không nên đưa U19 Việt Nam đá SEA Games 2015 tại Singapore lại được xới lên.

Vấn đề này từng là chủ đề nóng sau khi U19 Việt Nam giành HCB U19 Đông Nam Á 2013 và HCB giải U22 Đông Nam Á 2014. Có 2 luồng ý kiến: một ủng hộ, một phản đối.

Những người ủng hộ thì cho rằng sự tiến bộ của U19 Việt Nam đủ sức đá SEA Games và cũng nên để các em được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các kỳ SEA Games sau, bởi với lứa tuổi hiện tại, các tuyển thủ có thể dự 2-3 kỳ SEA Games.

Luồng ý kiến phản đối thì cho rằng giữa U20 (tại SEA Games 2015, lứa U19 sẽ đa số bước sang tuổi 20 tuổi) và U23 có đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Nếu dùng U20 Việt Nam chống chọi với U23 các nước khác sẽ như trứng chọi đá và đặc biệt, nếu chỉ "bê nguyên" đội U19 hiện tại đá SEA Games thì những tài năng U22, U23 của bóng đá Việt Nam "vứt" đi đâu?

Bầu Đức cân nhắc đưa lứa U19 hiện tại đá SEA Games 2015 ảnh 1
U19 Việt Nam đã đủ sức đá SEA Games 2015?

Theo lịch thi đấu thì trong năm 2015, U19 Việt Nam không có giải đấu quốc tế nào nổi bật. Câu hỏi đặt ra: Liệu có nên đưa U19 Việt Nam đá SEA Games để tích lũy kinh nghiệm quý báu từ sân chơi này? Ông Đoàn Nguyên Đức với tư cách Phó chủ tịch VFF cho biết: "Hiện vẫn có 2 luồng ý kiến trái chiều. Nếu được dư luận đồng tình, tôi sẽ đưa các em sang Singapore đá SEA Games 28".

Theo "bầu" Đức, vấn đề này cùng kế hoạch tiếp tục đầu tư, phát triển U19 Việt Nam sẽ được VFF đưa ra bàn thảo trong cuộc họp tới đây. "Chúng tôi sẽ cho lứa U19 này đá V-League và liên tục tập huấn nước ngoài. Nếu việc này giúp các em trưởng thành mọi mặt thì cũng không nhất thiết phải đá SEA Games năm sau. Đa số các tuyển thủ U19 hiện tại còn đủ tuổi dự SEA Games 2017 và SEA Games 2019 nên không việc gì phải lo", ông chủ HAGL nêu quan điểm.

Một tiết lộ đáng chú ý của "bầu" Đức là với tư cách Phó Chủ tịch VFF, ông sẽ đề nghị các CLB khác trong nước cho quân đi tập huấn cùng các cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG.

"Việc đôn lứa U19 HAGL lên đá V-League giúp tôi không tốn tiền mua ngoại binh và tôi sẽ dùng số tiền đó để cho các em đi tập huấn. Nhân đây tôi cũng mong các CLB hãy đoàn kết lại, chăm lo công tác đào tạo trẻ, vì tương lai bóng đá Việt Nam, và trước mắt là vì mục tiêu giành HCV SEA Games - tấm huy chương mà người hâm mộ đã mòn mỏi chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ qua", "bầu" Đức tâm sự.