Bầu cử ở Thái Lan diễn ra trong an toàn

ANTĐ - Đúng 8 giờ sáng nay (2-2), cử tri Thái Lan đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầy khó khăn trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ cản trở, khiến hơn 10% điểm bỏ phiếu phải hủy bỏ.

Đến 10 giờ sáng, quá trình bỏ phiếu đã diễn ra tại 333 trong tổng số 375 khu vực bầu cử tại 68 tỉnh, trong khi 42 khu vực bầu cử tại 8 tỉnh ở miền nam Thái Lan và thủ đô Bangkok đã phải hủy bỏ, do người biểu tình bao vây văn phòng quận, huyện không cho vận chuyển phiếu bầu và thùng phiếu đến điểm bỏ phiếu.

Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử sẽ tổ chức các cuộc bầu cử bổ sung tại những khu vực bầu cử bị hủy bỏ, do những người biểu tình cản trở trong 6 tháng tới theo quy định của luật bầu cử.

130.000 cảnh sát cùng hàng nghìn binh lính đã được triển khai trên toàn quốc, để bảo đảm trật tự tại các địa điểm bỏ phiếu, đặc biệt là tại những khu vực bỏ phiếu được dự đoán có thể xảy ra bất ổn.

Dự kiến, các điểm bầu cử sẽ đóng cửa vào 15 giờ cùng ngày.

Ngay trong buổi sáng, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở trường Klong Lam Chiak gần tư dinh của bà tại khu vực Ladprao ở Bangkok trước sự đảm bảo an ninh chặt chẽ của cảnh sát và binh lính.

Dự đoán, Đảng “Vì người Thái”, lực lượng nòng cốt của chính phủ lâm thời, sẽ giành chiến thắng hầu hết các ghế trong quốc hội theo cả danh sách niêm yết theo đảng và cả theo khu vực bầu cử trên cả nước.

Tuy nhiên, sau ngày bầu cử này, quốc hội mới sau bầu cử sẽ chưa thể được khai mạc do chưa đủ số lượng nghị sỹ được bầu, mà theo luật bầu cử phải cần đến tối thiểu 95%, hay 475, trong tổng số 500 nghị sĩ.