Bắt trái phép, đánh người rồi cướp do nghi ngờ trộm cắp

ANTĐ - Ngày 5-1, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội điều tra, bắt 4 đối tượng cướp tài sản, gồm: Nguyễn Trọng Thảnh (SN 1993); Phạm Xuân Hưng (SN 1988) và Phạm Xuân Thiềm (SN 1990), cả ba đều ở Tiền Hải, Thái Bình; Nguyễn Hoà Duy (SN 1990, ở Tiên Du, Bắc Ninh). Cả 4 đối tượng đều trọ ở tầng 4 nhà số 11, tổ 1, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.

19h ngày 5-1, do nghi ngờ các anh Nguyễn Tiến Dũng; Vương Đình Thực; Phạm Sĩ Tiến và Nguyễn Minh Tuấn, đều sinh năm 1990, trọ ở tầng 5 nhà số 11, tổ 1, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy lấy trộm máy tính xách tay của Thảnh, các đối tượng trên đã dùng dao, tuýp sắt đánh và bắt ép Dũng, Thực, Tiến và Tuấn phải viết giấy vay nợ 10 triệu đồng. Công an quận Cầu Giấy lập hồ sơ xử lý.

Cụ thể, khi Nguyện Trọng Thảnh báo cho Phạm Xuân Hưng, Phạm Xuân Thiềm, Nguyễn Hoà Duy là mình bị mất một chiếc máy tính xách tay, cả bọn ngồi bàn và nghi cho hội ở tầng 5 cùng nhà số 11, tổ 1, phường Trung Hoà lấy.

Thiềm cầm 1 đao, số còn lại cầm tuýp sắt lên tầng 5, vào phòng đánh các anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1993, ở An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên) và lôi các anh Thực, Tiến, Tuấn xuống phòng Thảnh, đánh đập và tra khảo, buộc Dũng phải nhận lấy trộm máy tính xách tay, đem đặt được 10 triệu đồng. Chúng lục soát trong túi của 4 anh thu gần được 10 triệu đồng. Chúng tra khảo anh Dũng là gửi ở đâu. Sợ bị đánh, Dũng khai là gửi anh họ. Chúng bắt anh Dũng phải đi lấy tiền về, nếu không chúng sẽ chặt chân tay ba người bạn của anh Dũng. Dũng điện cho anh họ và người anh họ đã báo cơ quan công an.