Bắt thuyền trưởng, máy trưởng Vinalines Pioneer buôn lậu hàng tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 5- 9, CQĐT Bộ Công an đã  thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Trần Nguyên (SN 1972), thuyền trưởng tàu Vinalines Pioneer; Nguyễn Ngọc Minh (SN 1970), máy trưởng tàu Vinalines Pioneer về hành vi buôn lậu với giá trị hàng hóa lên đến hàng tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Minh và Bùi Trần Nguyên, 2 “cơ trưởng” của tàu Vinalines Pioneer

Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ tang vật của vụ án

Cùng bị bắt với Nguyên và Minh còn có 1 đối tượng “khét tiếng” trong giới buôn lậu ở Hải Phòng là Lê Văn Tiến, tức Tiến “Hồng Kông” (SN 1961), trú tại quận Hồng Bàng. Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt 1 “đầu nậu” chuyên nhập hàng lậu trong đường dây này là Nguyễn Thị Thu Liễu, trú ở Hà Nội.

Khoảng 5h30 ngày 3-9, tại cảng Transvina- Hải Phòng, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV- Bộ Công an phối hợp cùng cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng Hải quan, đã phục kích,  bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển hàng từ trên tàu Vinalines Pioneer lên bờ 4 kiện hàng điện tử chưa qua sử dụng. Số hàng bị thu giữ gồm nhiều điện thoại, thiết bị điện tử “thời thượng” như Iphone, Ipad… Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tàu Vinalines Pioneer vừa từ Hồng Kông về và chưa làm thủ tục nhập cảnh.

Ngay sau đó, lực lượng CSKT Bộ Công an phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm kinh tế CATP Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng và lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Chùa Vẽ đã khám xét toàn bộ tàu Vinalines Pioneer. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 379 kiện hàng gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, mỹ phẩm, sữa, camera, máy ảnh, đầu DVD, tủ lạnh, ti vi… trị giá nhiều tỉ đồng. Vai trò, hành vi phạm pháp của thuyền trưởng, máy trưởng tàu  Vinalines Pioneer đã được làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây buôn lậu này thường xuất phát, nhập hàng từ Hồng Kông, sau đó theo đường biển về Hải Phòng và đưa tiếp vào các tỉnh, thành phố nội địa tiêu thụ. Ngoài tang vật trên tàu Vinalines Pioneer, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.