Bắt thủ phạm cướp tiệm vàng Hoàng Kim

ANTĐ - Từ lời khai của Nguyễn Mark Joseph (còn gọi là Khánh, Việt kiều Mỹ) đối tượng cầm đầu trong vụ cướp tiệm vàng Thu Thành, công an đã bắt các đối tượng đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim tối 2/6.

Qua lời khai của Nguyễn Mark Joseph (còn gọi là Khánh, 35 tuổi, Việt kiều Mỹ) đối tượng cầm đầu trong vụ cướp tiệm vàng Thu Thành, chiều 23/10, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an Tp. Hồ Chí Minh bắt giữ Bùi Trung Kiên (SN 1985, ngụ phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh). Kiên là nghi can cùng Khánh và Nguyễn Phước Hải đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim vào tối 2/6. 

Tiệm vàng Hoàng Kim
Tiệm vàng Hoàng Kim

 Tối 2/6 tại Tiệm vàng Hoàng Kim (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đã xảy ra một vụ cướp táo bạo khi một nhóm đối tượng đi xe 4 chỗ bịt mặt, dùng súng y hiếp chủ tiệm và dùng búa đập tủ kính cướp đi số vàng khoảng 10 lượng. Các đối tượng sau đó ra xe đồng bọn tẩu thoát về hướng Ninh Thuận.

Chiếc xe dùng thực hiện vụ cướp sau đó được phát hiện bị đốt cháy trên quốc lộ 1A, thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết đã tiến hành khởi tố bị can Bùi Trung Kiên (tự Ken, SN 1985, ngụ Phước Tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) cùng về tội “Cướp tài sản”.

Cơ quan CSĐT cũng xác định Kiên là tên cướp cuối cùng trong băng cướp (gồm Kiên và Nguyen Mark Joseph (Khánh) và Nguyễn Phước Hải) đã dùng xe ô tô thực hiện vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim ngày 2/6/2011.

Hồ sơ truy nã của Nguyen Mark Joseph (Khánh) trên Website của Cảnh sát quốc tế (Interpol)
Hồ sơ truy nã của Nguyen Mark Joseph (Khánh) trên Website của Cảnh sát quốc tế (Interpol)

Theo lời khai của các đối tượng sau khi thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Hoàng Kim, số vàng tang vật gần 10 lượng được cả bọn nung lại thành khối để dễ tiêu thụ.

Sau khi bán chia nhau tiêu xài, Khánh, Hải đã rủ đồng bọn khác là Huỳnh Quốc Thái và Nguyễn Bảo Quốc tiếp tục ra Bình Thuận thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thu Thành thì bị bắt.