Bắt thêm 22 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá của các "thiếu gia"

ANTĐ – Có thêm 22 đối tượng là chân rết của đường dây cá độ bóng đá do các thiếu gia miền Tây tổ chức, đã bị Bộ Công an phía Nam tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ “triệt phá đường dây cá độ lớn của các thiếu gia miền Tây”, thông tin từ phòng nghiệp vụ số 4, cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B) Bộ Công an phía Nam xác nhận, trong đêm 25, rạng sáng 26/6 đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành khác ở miền Tây bắt giữ thêm 22 đối tượng. Số đối tượng này được xác định là chân rết thuộc đường dây cá độ do Lê Văn Lùng (tự Tèo cùi, SN 1975, ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức.

Ông trùm Lê Văn Lùng (trái) và Nguyễn Tú Trinh (là vợ, cũng là kế toán của đường dây cá 
độ bóng đá do Lùng tổ chức) bị bắt giữ tại TP.HCM vào trưa 25/6

Theo đó ngay sau khi bắt giữ Lê Văn Lùng và 3 đồng phạm khác tại khách sạn Lucky (số 446 – 448 đường Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ Toàn 1, phường Tân Phong, quận 7) vào trưa 25/6 thì tổ công tác của phòng 4, cục C45B đã áp giải cả 4 đối tượng trên về Đồng Tháp phục vụ công tác điều tra. Chiều cùng ngày, cục C45B phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Lùng ngay tại nhà riêng của ông trùm này ở số 20 đường Ngô Quyền, tổ 31, khóm 3, phường 2, TP.Cao Lãnh.

Ngoài ra khám xét nhà của Lùng, cơ quan công an đã thu giữ thêm 800 triệu đồng, 1.400 USD và nhiều máy vi tính, tài liệu thể hiện cho hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Mở rộng công tác điều tra, ngay trong đêm 25, rạng sáng 26/6 tổ công tác của phòng 4, cục C45B phối hợp cùng công an tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh thành khác bắt giữ 22 đối tượng. Số này cư ngụ tại nhiều tỉnh miền Tây, được xác định là chân rết trong đường dây cá độ do trùm Lùng tổ chức.

Như vật tính đến nay, liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô nói trên, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 26 đối tượng để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.

Theo trinh sát của phòng 4, cục C45B đường dây cá độ bóng đá của trùm Lê Văn Lùng có thâm niên hoạt động từ năm 2006 đến nay. Do mùa Euro 2012 là cao điểm làm ăn và nhằm đối phó với cơ quan công an, trùm Lùng và các đàn em thân tín (chủ yếu là người trong gia đình của Lùng) đã liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác, thuê khách sạn trú ngụ rồi điều khiển hoạt động cá độ bóng đá từ xa.

Điều khác biệt của đường dây này là số tiền cá độ do các chân rết chuyển về, trùm Lùng đều giữ lại để ăn thua trực tiếp. Như thế, đường dây này mắc xích của trùm Lùng là cao nhất, không phải chuyển độ ra các “mafia” cờ bạc nước ngoài như những đường dây khác.

Hiện vụ án đang được Cục C45B Bộ công an phối hợp cùng công an các tỉnh thành tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.