Bắt tên trộm, thu hồi tang vật

(ANTĐ) - Nghiện game online, Nghĩa đã sống hàng tháng trời trong các quán net trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến khi hết tiền, đối tượng này  liều lĩnh phạm tội để kiếm tiền nhằm thỏa mãn “cơn nghiện” net của bản thân.

Ảnh minh hoạ

Ngày 30-5, qua chat trên mạng, Phan Văn Niêm (SN 1991 trú tại phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) rủ Tạ Minh Nghĩa (SN 1986 ở xóm 4, Sài Sơn, huyện Quốc Oai) về nhà trọ chơi. Trong phòng trọ của Niêm còn có Chiến và Thắng là bạn cùng phòng trọ. Nghĩa phát hiện trong phòng trọ của Niêm có 2 chiếc laptop hiệu HP (của Chiến và Thắng) nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Biết Niêm cùng bạn do thường xuyên chơi game online thâu đêm nên hay ngủ muộn, sáng 31-5, khi mọi người đang ngủ say sưa, Nghĩa đã lấy trộm 2 chiếc máy tính xách tay với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, CAP Trương Định đã tiến hành điều tra và bắt giữ được đối tượng Nghĩa khi hắn lảng vảng tại gần quán internet trên địa bàn phường. Tại trụ sở CAP, Nghĩa đã nhận là thủ phạm của vụ trộm trên và đem bán số tài sản trên được 11,8 triệu đồng. Được biết trước khi bị bắt, đối tượng Nghĩa đã 6 lần mượn xe máy của bạn bè và người thân mang đi cầm đồ rồi lấy tiền “nướng” hết vào các trò chơi trực tuyến. CAP trương Định đã dẫn đối tượng Nghĩa đi đi về về nhiều lần mới thu hồi được tang vật là 2 chiếc máy tính xách tay.

Ngày 17-6, CAP Trương Định đã chuyển đối tượng Nghĩa lên CAQ Hai Bà Trưng để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản