Bắt tên cướp vai xăm hình rồng, hai tay hai súng

ANTĐ - Vừa mãn hạn tù về tội danh mua bán ma túy và trộm cắp tài sản, thay vì trở về làm người lương thiện, Bình lại "ngựa quen đường cũ". Để có tiền chi tiêu, Bình dùng hai khẩu súng quân dụng để chặn đường cướp của...
Ngày 4-8, thông tin từ cơ quan CAH Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cuối tháng 7 vừa qua cơ quan này đã thực hiện thành công chuyên án 234C. Qua đó bắt giữ đối tượng Lô Văn Bình (SN 1974, trú tại Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương) là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn.

Bình là đối tượng vừa mãn hạn tù về tội danh mua bán ma túy và trộm cắp tài sản. Thay vì hối cải, Bình lại theo con đường cũ, kiếm sống bằng “nghề” cướp tài sản. Để thực hiện những vụ cướp trót lọt, Bình đã trang bị cho mình 2 khẩu súng quân dụng. Và địa bàn hoạt động của đối tượng thường là những nơi vắng vẻ ở đồi dốc Mới (địa bàn xã Yên Na).

Bắt tên cướp vai xăm hình rồng, hai tay hai súng ảnh 1
Bình xăm một bên vai hình rồng, bên còn lại hình đại bàng. Đối tượng
sử dụng tới 2 khẩu súng quân dụng để cướp tài sản



Ranh mãnh, liều lĩnh và thông thạo địa bàn nên từ đầu năm 2014 đến nay, Bình thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp. Nhận được tin báo CAH Tương Dương nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Những trinh sát tinh nhuệ được tung xuống địa bàn đã theo dõi “đường đi, nước bước” của tên cướp. 

Sau thời gian nắm bắt thông tin, một ngày cuối tháng 7, khi Bình đang trên đường rời khỏi lán thì bị lực lượng công an đón lõng, vây bắt. Đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an, tại đây hắn đã khai nhận là người đã gây ra các vụ cướp trên địa bàn vừa qua. Ngoài ra, Bình còn khai việc đã thực hiện trót lọt một vụ lừa đảo lấy một chiếc xe máy Sirius. Toàn bộ số tài sản cướp và lừa đảo được Bình đem bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Văn Bình với hàng loạt tội danh như: “cướp tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “mua bán trái phép chất ma túy” và “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.